Đà Nẵng chi 200 tỉ đồng từ nguồn ngân sách để trực tiếp hỗ trợ người dân bị lũ lụt

(PLO)- Các xã phường chủ động, linh hoạt sử dụng nguồn ngân sách hiện có, nguồn dự phòng hỗ trợ người dân, đồng thời phải cấp đúng đối tượng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-11, trao đổi nhanh với PLO, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, TP đang gấp rút tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả sau mưa lũ lịch sử để hỗ trợ người dân.

IMG_0818.jpg
IMG_1123.JPG
4f9f9506-7a4f-414c-8625-5e5e299d9469.jpeg
TP Đà Nẵng là địa phương chịu thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, cần hỗ trợ người dân để sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Thanh Nhật

Trận mưa lũ lịch sử vừa qua, TP Đà Nẵng là một trong các địa phương chịu thiệt hại nặng nhất, đặc biệt các địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam cũ.

Để khắc phục hậu quả, theo ông Hưng, lãnh đạo TP đã thống nhất chủ trương cấp ngay 200 tỉ đồng từ nguồn ngân sách TP để chi hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào bị thiệt hại theo quy định, tùy theo mức độ thiệt hại về người và tài sản.

Đồng thời, sẽ chi sửa chữa kịp thời các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống người dân, như: giao thông, điện, nước sinh hoạt, y tế, giáo dục, viễn thông…

“Trước mắt TP sẽ cấp nguồn này, còn tiếp tục sẽ bổ sung sau”, ông Hưng khẳng định.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, qua quan sát ban đầu, thiệt hại do mưa lũ lịch sử gây ra “rất rất lớn”. Ngay sau khi có thống kê thiệt hại cụ thể, lãnh đạo TP sẽ làm việc trực tiếp với Trung ương để đề nghị hỗ trợ trước mắt và kể cả lâu dài.

Do sử dụng nguồn ngân sách, sẽ qua các bước thủ tục hành chính. Trường hợp nguồn tiền chưa kịp chi để hỗ trợ người dân, các địa phương linh hoạt, chủ động, sau đó TP sẽ cấp lại.

ho-tro-nguoi-dan-mua-lu-lich-su-1.jpeg
Ông Trần Nam Hưng thống nhất các xã, phường chủ động, linh hoạt sử dụng nguồn ngân sách hiện có, nguồn dự phòng chi trực tiếp cho người dân. Ảnh: Thanh Nhật

“Thống nhất chủ trương các xã, phường chủ động sử dụng nguồn ngân sách hiện có và dự phòng để chi trực tiếp cho người dân. Bởi địa phương là đơn vị sát dân nhất, chủ động căn cứ các quy định, hỗ trợ đúng đối tượng”, ông Hưng nói vấn đề quan trọng nhất.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh quan điểm của TP là tập trung tối đa cho người dân, hỗ trợ người dân ổn định đời sống.

Ngoài nguồn ngân sách cấp theo quy định, nếu tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đóng góp qua kênh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng thì sẽ hỗ trợ thêm cho người dân.

Cũng theo lãnh đạo TP Đà Nẵng, hiện nay, ưu tiên hàng đầu của TP Đà Nẵng là sớm ổn định đời sống, sản xuất cho Nhân dân. Theo đó, thành phố đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm “không để ai thiếu ăn, thiếu mặc”.

Ngay sau khi có số liệu thống kê thiệt hại (dự kiến trong hôm nay), UBND TP Đà Nẵng sẽ đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí để khắc phục trước mắt. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí để thực hiện các giải pháp lâu dài như: Chống sạt lở bờ biển Hội An; di dời, tái định cư nhân dân khu vực miền núi; đầu tư các công trình hạ tầng giao thông miền núi (điện, đường, trường, trạm) phù hợp. Từ đó có khả năng chống chọi và có các giải pháp lâu dài bền vững khác để từng bước thích nghi với thiên tai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.