ĐÀ NẴNG: Cắt giảm 50% hội họp, không dùng ngân sách tổ chức gặp mặt hàng năm

(PLO)- Đó là đề nghị được Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng Võ Duy Khương đưa ra trong chiều 1-7, Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng (mở rộng).

Trước sự truy hỏi về công tác phối hợp giữa các sở, ngành trong việc giải quyết hồ sơ cho người dân của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ông Võ Công Chánh, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết, vừa qua sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra công tác xử lý hồ sơ của người dân tại một số đơn vị.

Trong đó, qua kiểm tra tại Sở TN&MT thì thời gian qua sở này tiếp nhận trên 38.000 hồ sơ của người dân nhưng đến nay sở này đang trễ hẹn giải quyết 253 hồ sơ cho người dân.

Ông Chánh cho biết, tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 16 (mở rộng) rằng sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh công tác cải cách hành chính.

Tuy nhiên, theo ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thì có thực trạng khi người dân gửi đến một cơ quan là hồ sơ được giải quyết khá nhanh. Nhưng khi hồ sơ này cần có sự phối hợp giữa các cơ quan thì bị ngâm rất lâu. Có trường hợp bị ngâm tới 3 tháng làm người dân, doanh nghiệp bức xúc.

Ông Thọ cho rằng, các cơ quan chủ trì giải quyết hồ sơ cho người dân vẫn còn chậm. “Không có chuyện giải quyết hồ sơ đúng hẹn tới 99% như báo cáo đâu. Chỉ đúng hẹn chừng 90-91% thôi nhưng các ông nâng thêm lên mấy % nữa”, ông Thọ nói và đề nghị các đơn vị phải đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

Trong khi đó, ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng cho biết, các bộ, ngành đang lựa chọn về TP để tổ chức hội nghị, hội thảo. Hàng năm có rất nhiều hội nghị, hội thảo tổ chức tại TP. Khi đến tổ chức thì đều đề nghị TP hỗ trợ.

“TP không hỗ trợ thì không được. Nhưng trong thời điểm này thì đây là gánh nặng cho ngân sách TP”, ông Khương nói.

Tại hội nghị ông Khương đề nghị Thành ủy Đà Nẵng từ nay cho phép cắt giảm 50% số cuộc hội họp để dành thời gian vào việc điều hành, quản lý cho thật tốt và giảm chi phí cho ngân sách.

“Tôi đề nghị từ nay, trừ các cuộc họp quan trọng của Thành ủy, HĐND, UBND còn lại phải cắt giảm 50% các cuộc họp hiện nay. Các cuộc họp của một ngành thì không cần tổ chức họp nữa”, ông Khương, nói.

Ngoài ra, ông Võ Duy Khương cũng cho biết, từ nay TP sẽ không dùng ngân sách chi cho các ban, hội liên lạc để tổ chức gặp mặt hàng năm nữa. Vì việc chi cho các ban, hội liên lạc tổ chức gặp mặt hàng năm thì TP đã phải bỏ ra 10-20 tỷ đồng. Đây là một khoản chi rất tốn kém, không cần thiết. Với lại năm nào các ban, hội này cũng tổ chức gặp mặt là không cần thiết.

“Dùng ngân sách để chi cho các ban, hội này gặp mặt hàng năm thì trên thế giới này chưa nơi nào có. Chỉ chúng ta mới làm như vậy”, ông Khương chia sẽ.

Kết luận hội nghị này, ông Trần Thọ (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm là TP phải tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc hiện nay, như: bố trí tái định cư; xử lý thất thu trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn; Khu công nghệ cao, Khu công nghệ tập trung đang chậm tiến độ; xử lý các điểm nóng môi trường; tệ nạn ma túy tăng đáng lo ngại vì gặp phải chướng ngại về luật; tình trạng giết người tăng; thu hồi chung cư nhà nước do cán bộ, công chức sử dụng sai mục đích còn nể nang; giải quyết hồ sơ giữa các ngành còn chậm.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.