Đà Nẵng căng mình chống bão

(PLO)- Chiều nay, áp thấp nhiệt đới đang tiến sát vào khu vực Đà Nẵng. Lượng mưa hiện tại rất lớn, gió mạnh đã bắt đầu xuất hiện tại khu vực ven biển.

Clip ngư dân Đà Nẵng kéo tàu vào bờ tránh bão.

Trước việc bão đang uy hiếp TP Đà Nẵng, ngay trong chiều nay, ông Hồ Kỳ Minh (Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) đã chủ trì cuộc họp liên quan đến công tác phòng chống bão.

Theo Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung-Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng), do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), đã có hơn 7.000 tàu thuyền đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa chủ động tìm nơi trú tránh.

Các lực lượng chức năng đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 7.092 tàu/45.853 lao động (LĐ) biết vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động phòng tránh. Được biết trong đó khu vực từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng: 221 tàu/2.587 LĐ; khu vực từ Phú Yên đến Kiên Giang: 1.924 tàu/14.547 LĐ; khu vực quần đảo Hoàng Sa: 20 tàu/140 LĐ;  khu vực giữa Hoàng Sa-Trường Sa: 308 tàu/2.156 LĐ; khu vực quần đảo Trường Sa: 287 tàu/2.050 LĐ...

Ngư dân Đà Nẵng chuẩn bị kéo tàu vào bờ tránh bão. Ảnh: LÊ PHI

Nhiều lực lượng chức năng cùng người dân phường Mân Thái đưa tàu lên bờ trú bão. Ảnh: LÊ PHI

Tàu thuyền được đưa hẳn lên đường để tránh bão. Ảnh: LÊ PHI

Tàu được đưa vào trú bão tại Âu thuyền Thọ Quang. Ảnh: LÊ PHI

Các lực lượng chức năng thuộc các phường ven biển của TP Đà Nẵng như: Thọ Quang, Mân Thái… đã huy động toàn lực đưa tàu thuyền của ngư dân lên bờ. Đến 17 giờ chiều 12-9, các lực lượng chức năng quận Sơn Trà vẫn đang cố gắng đưa tàu thuyền của ngư dân phường Mân Thái lên bờ trong lúc trời mưa mù mịt. Ngư dân đã căng mình chống bão suốt cả chiều nay.

Tuy nhiên, rất nhiều công trình xây dựng không chịu hạ cần cẩu. Việc để cần cẩu treo lủng lẳng trên đầu khi bão vào là hết sức nguy hiểm. Ảnh: LÊ PHI

Đến thời điểm này, ông Nguyễn Đình Vĩnh (Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng) đã có công văn gửi các đơn vị, trường học cho phép học sinh nghỉ học từ ngày 13-9 do ảnh hưởng của ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cho phép học sinh được nghỉ học vì bão. Ảnh: LÊ PHI

Ngoài ra, nếu tình hình thời tiết diễn biến phức tạp thì thủ trưởng các đơn vị theo dõi thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của các cấp có thẩm quyền để tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Đồng thời, các đơn vị quán triệt trong học sinh, phụ huynh hạn chế đi lại để bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng trước, trong và sau bão.

Theo ghi nhận của PV tại khu vực ven biển Đà Nẵng, mặc dù theo quy định về phòng chống thiên tai, khi đối phó với bão thì các công trình xây dựng buộc phải hạ cần cẩu xuống, tuy nhiên nhiều công trình khách sạn đang được xây dựng tại TP Đà Nẵng đã không chấp hành mệnh lệnh này. Đến chiều tối 12-9, những cần cẩu tử thần vẫn treo lủng lẳng trên đầu người dân khi chỉ còn rất ít thời gian nữa bão sẽ đổ bộ vào đất liền.

Theo dự báo, vào chiều 12-9, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Nam-Bình Định khoảng 170 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 8-9. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ kết hợp với đới gió đông bắc, ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên đã có mưa với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, một số có mưa rất to như: An Chỉ (Quảng Ngãi) 200 mm; Sông Vệ (Quảng Ngãi) 190 mm; Hoài Ân (Bình Định) 170 mm; Bồng Sơn (Bình Định) 230 mm;… Tại đảo Lý Sơn đã có gió giật mạnh cấp 7. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã có mưa dông, lốc kèm gió giật mạnh. 

Đến 22 giờ ngày 12-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Nam-Bình Định khoảng 100 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 9-10. 

Do ảnh hưởng của ATNĐ sau mạnh lên thành bão, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua (Đà Nẵng-Quảng Ngãi) cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 3-4 m, biển động mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.