Đà Nẵng: Cán bộ, công chức xin nghỉ thôi việc có xu hướng tăng

(PLO)- Sáu tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp và chi bộ tại Đà Nẵng thi hành kỷ luật 58 đảng viên vi phạm, giảm 57,4% so với cùng kỳ năm trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-6, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 8 nhằm đánh giá các mặt công tác sáu tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã trao Huân chương độc lập hạng Nhì cho ông Trương Quang Nghĩa (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng).

GRDP của Đà Nẵng sáu tháng đầu năm ước tăng 7,23%. Ảnh: TẤN VIỆT

GRDP của Đà Nẵng sáu tháng đầu năm ước tăng 7,23%. Ảnh: TẤN VIỆT

Tăng tốc phục hồi kinh tế

Sáu tháng đầu năm, cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 58 đảng viên vi phạm, giảm 57,4% so với cùng kỳ năm trước. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo xử lý tám vụ án được dư luận quan tâm, giao Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, đôn đốc 19 vụ án, vụ việc.

Về kinh tế, GRDP của Đà Nẵng sáu tháng đầu năm ước tăng 7,23%. Trong đó, GRDP quý II tăng 12,3%. Đà Nẵng là địa phương có mức độ phục hồi kinh tế khá nhanh, quy mô nền kinh tế TP trong sáu tháng ước đạt hơn 57.792 tỉ đồng, quy mô tăng thêm hơn 5.000 tỉ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm ước đạt 13.356,7 tỉ đồng, gần 70% dự toán HĐND TP giao, tăng 18%. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 8.385,2 tỉ đồng, bằng 51,3% dự toán.

Trên lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, ước đến ngày 30-6, giá trị giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 1.500/5.963 tỉ đồng, bằng 25,2% kế hoạch Trung ương giao và 19% kế hoạch HĐND TP giao.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số mặt hạn chế như tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, xin ra khỏi Đảng. Cán bộ, công chức xin nghỉ thôi việc có xu hướng tăng. Tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên chưa được khắc phục.

Kinh tế TP phục hồi nhưng chưa đồng đều và gặp nhiều thách thức. Diễn biến giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao gây tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Đà Nẵng cũng đối diện một số hạn chế khác như tiến độ lập quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng còn chậm. Một số công trình trọng điểm chưa đảm bảo tiến độ. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp.

Ngành du lịch Đà Nẵng đang sôi động trở lại. Ảnh: TẤN VIỆT

Ngành du lịch Đà Nẵng đang sôi động trở lại. Ảnh: TẤN VIỆT

Xử nghiêm các vụ án tham nhũng

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng yêu cầu trong sáu tháng cuối năm, TP cần tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Theo ông Quảng, các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy phải thường xuyên rà soát và tham mưu triển khai có hiệu quả chương trình làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy năm 2022, tập trung công tác quy hoạch cán bộ.

Đà Nẵng cũng phải tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế. TP cần khắc phục các hạn chế đã nêu trong sáu tháng đầu năm, nhất là giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ các công trình, dự án, công tác tiêm vaccine phòng COVID-19.

Ông Quảng cũng yêu cầu TP triển khai kịp thời ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vào phần quan điểm của dự thảo Quy hoạch TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó có trụ cột thứ tư về phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế, chính trị, gắn với phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tín dụng đen, tội phạm công nghệ cao, tội phạm trong thanh thiếu niên. Tập trung điều tra, kết luận chính xác, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng xảy ra trên một số lĩnh vực trên địa bàn TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.