Đà Nẵng: Bắt đầu xử phạt hành vi xả rác, tiểu tiện ở bãi biển

(PLO)- Sáng 15-7, ông Trần Chí Cường, phó Giám đốc Sở VH,TT&DL TP Đà Nẵng cho hay, tuần tới thành phố sẽ ra quân đồng loạt thực hiện kế hoạch 5382 tiến hành thí điểm xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xả rác tại các bãi biển du lịch do UBND TP Đà Nẵng ban hành.
Cụ thể lực lượng liên ngành của TP Đà Nẵng sẽ phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng đối với hành vi vứt tàn thuốc lá không đúng nơi quy định. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi vứt, thải rác sinh hoạt không đúng nơi quy định. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi tiểu tiện, đại tiện không đúng nơi quy định tại các khu vực bãi biển, trung tâm thương mại, dịch vụ và các khu vực công cộng.

Đà Nẵng: Bắt đầu xử phạt hành vi xả rác, tiểu tiện ở bãi biển ảnh 1 Người dân và du khách khi đến tắm tại các bãi biển Đà Nẵng nếu xả rác, vứt tàn thuốc, tiểu tiện, đại tiện không đúng nơi quy định sẽ bị xử phạt. Ảnh: LÊ PHI

Theo ông Cường, ban đầu thành phố xác định trong ngày hôm nay (15-7) sẽ ra quân xử phạt tuy nhiên cần phải tiến hành sắp xếp, chuẩn bị lực lượng để thực hiện nên thành phố sẽ dời sang tuần sau. Theo kế hoạch này, TP Đà Nẵng sẽ tiến hành thí điểm việc xử phạt các cá nhân vi phạm đến ngày 30-9-2015 tại các bãi biển trên địa bàn quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn.

Trước đó, tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo các ngành chức năng của thành phố rà soát lại tất cả các bãi biển, mặt nước biển công cộng bị các resort, khách sạn chiếm giữ để trả lại cho người dân. Ông Thọ nhấn mạnh: “Biển là của người Đà Nẵng thì phải trả lại cho người Đà Nẵng”. Ngoài ra, hiện nay TP Đà Nẵng cũng đang tiến hành thu hồi ba dự án ven biển chậm triển khai, ngăn cản quyền được tắm biển của người dân.
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng cho hay, trong trường hợp thật cần thiết, TP có thể thu hồi cả các dự án ven biển chậm triển khai để trả lại không gian biển cho người dân dù có phải bồi thường cho nhà đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.