Đà Nẵng bàn cách lấn biển để phát triển

(PL)- Ý tưởng lấn biển khu vực đường Nguyễn Tất Thành đã có từ rất lâu và Đà Nẵng muốn biến nó thành hiện thực.

Ngày 1-3, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã có buổi làm việc với Quận ủy quận Thanh Khê. Nhiều ý kiến đã thảo luận xoay quanh đề xuất lấn biển ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành.

Ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, cho rằng định hướng quy hoạch Thanh Khê trong thời gian tới nên lồng ghép phát triển vịnh Đà Nẵng bền vững. “TP đang nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung gắn với đề án hình thành khu kinh tế biển. Ý tưởng lấn biển khu vực đường Nguyễn Tất Thành đã có từ rất lâu, vì vậy cần có một số hội thảo, mời các chuyên gia chuyên về lấn biển để cùng bàn bạc” - ông bày tỏ.

Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng Lê Quang Nam cho rằng cần phải có phương án để bãi biển đường Nguyễn Tất Thành “sống lại”.

“Cả bãi biển đẹp như thế mà không có một hoạt động nào. Diện tích của bờ biển quá ngắn. Theo quan trắc của Chi cục Biển đảo thì biển Đà Nẵng đang bị lấn dần” - ông Nam nói.

Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng Lê Quang Nam lưu ý, không lấn biển theo kiểu dàn hàng ngang mà phải có điểm nhấn. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Nam cho biết lãnh đạo Sở TN&MT đề xuất hai phương án: Một là di dời đường Nguyễn Tất Thành vào khoảng 700 m đến 1 km, tạo thành một con đường giống đường Trần Phú của Nha Trang. “Tuy nhiên, phương án này rất khó khăn, kinh phí lớn” - ông nhận xét. Giải pháp thứ hai là lấn biển. Nhưng ông cũng cho rằng không thể lấn biển theo kiểu dàn hàng ngang mà phải tạo điểm nhấn. “Ví dụ làm theo mô hình nhà xương cá của Dubai hay Singapore. Việc này có thể làm được nhưng cũng phải hết sức cân nhắc” - ông Nam nêu ý kiến.

Trước các ý kiến này, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho rằng cần sớm thuê tư vấn nghiên cứu hướng khai thác vịnh Đà Nẵng. Có thể đưa một số cụm công trình ra phía ngoài biển. “Chúng ta có dám gan để làm cái đấy không? Phương án thứ nhất là giữ nguyên đường Nguyễn Tất Thành, khai khẩn ra phía biển. Phương án hai là lùi đường vào bên trong để lấy quỹ đất” - ông Nghĩa đặt vấn đề. 

Trước đó, ngày 23-8-2017, ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, cũng đã ký văn bản đề nghị UBND TP chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu phương án quy hoạch bồi đắp, mở rộng bãi biển và cải tạo cảnh quan trên đường Nguyễn Tất Thành.

Xây dựng cảng Liên Chiểu, tính toán đường hầm xuyên sân bay

Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho hay trước mắt TP cần tập trung xây dựng cảng Liên Chiểu. Đây sẽ là trung tâm logistics của Đà Nẵng. “Hiếm có cảng nào có vị trí như cảng Liên Chiểu, là điểm nút của năm phương thức vận tải” - ông đánh giá. Theo ông, cảng Tiên Sa có trục đường Ngô Quyền lưu thông hàng hóa duy nhất đang là bất cập rất lớn.

Cũng theo ông Nghĩa, ga Đà Nẵng không sớm thì muộn cũng sẽ phải gắn với đường sắt tốc độ cao. “Chúng ta không nhắc thì Bộ GTVT vẫn phải làm. Tháng 10 này, Bộ phải báo cáo Chính phủ, tháng 3-2019 sẽ báo cáo Quốc hội về báo cáo tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao” - ông Nghĩa thông tin.

Ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, đề nghị đưa vào nghiên cứu đường hầm xuyên sân bay. “Đường hầm này sẽ vực dậy toàn bộ phía Tây sân bay” - ông Hùng nhận xét.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.