ĐÀ NẴNG: 1.188 ngôi nhà cho người có công với cách mạng

(PLO)- Sáng 27-7, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết kế hoạch hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng và hộ đồng bào dân tộc thiểu số năm 2015.

Ông Trần Thọ (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) cho biết, Thường trực Thành ủy và UBND TP phát động kế hoạch thực hiện hỗ trợ sửa chữa 1.000 nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong năm 2015 nhưng giờ đã về đích trước thời hạn và “cán mốc” tới 1.188 ngôi nhà.

“Đạt được kết quả này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng của thành phố và sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân”, ông Thọ nói.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao tặng tivi cho các gia đình có công với cách mạng đời sống còn khó khăn vừa được TP xây mới, sửa chữa nhà cửa. LÊ PHI
Ông Thọ cho hay, trong hai cuộc kháng chiến các gia đình có công với cách mạng, các gia đình thương binh, liệt sĩ đã đổ xương máu để đất nước được độc lập. Hòa bình lặp lại, các gia đình này gặp không ít thiệt thòi, đời sống rất khó khăn. Trước thực tế này, Đảng và Nhà nước luôn chú trọng tới đời sống của người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ đang có điều kiện khó khăn. Trong đó, chủ trương xác định rõ là phải đưa đời sống của người có công với các mạng bằng và vượt mức trung bình tại từng khu vực dân cư.

Theo ông Thọ, TP. Đà Nẵng vừa thông qua nghị quyết về chuẩn nghèo mới giai đoạn 2016-2020 của địa phương. Theo đó, người nghèo ở Đà Nẵng thuộc khu vực nông thôn có mức thu nhập bình quân từ 600.000 đồng trước đây giờ nâng lên thành 1,1 triệu đồng/người/tháng trở xuống; hộ ở thành thị trước đây có mức thu nhập bình quân từ 800.000 đồng này nâng lên 1,3 triệu đồng/người/tháng trở xuống. Vì vậy, cả hệ thống chính trị và mọi người dân phải cố gắng để thoát nghèo bên vững, nâng cao đời sống người dân của TP.

Tại hội nghị, ông Trần Thọ tiếp tục kêu gọi cộng đồng, người dân và doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng để phấn đấu xây dựng, sửa chữa tiếp 1.000 ngôi nhà trong năm 2016 cho người có công và đồng bào nghèo.

Cũng tại hội nghị này, TP Đà Nẵng đã quyết định trao 1.188 tivi thế hệ mới cho các gia đình được TP hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà lần này như một món quà mừng nhà mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.