Đà Lạt: Đình chỉ quán biến vú heo thành nầm bò bán cho thực khách

(PLO)- Quán ăn Bò tơ Đà Lạt ở số 118, đường Hùng Vương bị đình chỉ hoạt động vì để xảy ra hàng loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh ăn uống.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-7, ông Đặng Quang Tú - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã quyết định đình chỉ hoạt động chế biến, kinh doanh ăn uống của quán Bò tơ Đà Lạt ở số 118 đường Hùng Vương, phường 11, TP Đà Lạt.

Quán Bò tơ Đà Lạt đã bị đình chỉ kinh doanh. Ảnh: MINH HẬU

Quán Bò tơ Đà Lạt đã bị đình chỉ kinh doanh. Ảnh: MINH HẬU

Ngoài ra, UBND TP. Đà Lạt còn xử phạt chủ cơ sở kinh doanh này là bà Nguyễn Thị Hậu 24,5 triệu đồng vì để xảy ra một loạt vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh.

Cụ thể, theo UBND TP Đà Lạt, quán Bò tơ Đà Lạt đã không có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến.

Quán sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín, thức ăn ngay.

Cơ sở không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước; không thực hiện đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn; cống rãnh thoát nước thải khu vực cửa hàng, nhà bếp bị ứ đọng, không được che kín và chủ cơ sở không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

Chính quyền Đà Lạt kiên quyết xử lý thực phẩm bẩn. Ảnh: MINH HẬU

Chính quyền Đà Lạt kiên quyết xử lý thực phẩm bẩn. Ảnh: MINH HẬU

Quyết định của UBND TP Đà Lạt nêu rõ, nếu chủ cơ sở kinh doanh không chấp hành việc dừng kinh doanh ở địa điểm nói trên, UBND TP sẽ tổ chức cưỡng chế.

Cùng với đó, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt cho biết đã lập hồ sơ xử lý hai doanh nghiệp gồm Công ty Việt Hà Tây Nguyên và Công ty Khủng Long Sữa ở số 46, đường Đinh Công Tráng, phường 7, TP Đà Lạt và bảy cơ sở kinh doanh ăn uống để xử lý vì những vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.

“UBND TP đã chỉ đạo Công an Đà Lạt xử lý trước 15-7. Quan điểm của chính quyền TP Đà Lạt là không chấp nhận việc kinh doanh thực phẩm bẩn. Thời gian sắp tới thành phố sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp, các hộ kinh doanh thực phẩm đông lạnh nhập khẩu trên địa bàn phải cam kết không kinh doanh các loại hàng hóa không nguồn gốc xuất xứ”, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt khẳng định.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM có loạt phóng sự điều tra "Vú heo trôi nổi thành nầm bò quán nhậu", phản ánh nhiều quán ăn trên địa bàn TP Đà Lạt sử dụng vú heo trôi nổi từ Trung Quốc, không rõ nguồn gốc bán cho thực khách.

Nguồn cung cấp vú heo cho các quán là các kho hàng ở TP Đà Lạt và Đà Nẵng. Sau khi thu thập thông tin, báo đã phối hợp cung cấp thông tin và công an TP Đà Lạt kiểm tra, phát hiện cả tấn vú heo, dồi trường trôi nổi, không rõ nguồn gốc...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.