Tiền Giang

Đã đưa 224 học viên bỏ trốn trở lại cơ sở cai nghiện

(PLO)- Lực lượng chức năng đã vận động đưa 224 học viên đưa trở lại cơ sở cai nghiện, hiện vẫn còn 18 học viên vẫn chưa trở lại. Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm và vận động các học viên này trở lại cơ sở.

Chiều 12-8, ông Phạm Minh Trí, Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang cho biết, đến nay ngành chức năng đã vận động, thuyết phục đưa 224 học viên đã bỏ trốn trước đó trở lại cơ sở cai nghiện. Số học viên còn lại là 18 học viên chưa trở lại cơ sở.

Số học viên đã được đưa trở lại cơ sở cai nghiện sau khi bỏ trốn

Theo ông Trí, hiện tình hình hoạt động tại cơ sở đã được ổn định. Hiện Ban giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh, Ban giám đốc Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ sở cai nghiện phối hợp với các đơn vị liên quan ổn định tình hình và động viên, giải thích để học viên an tâm hợp tác cai nghiện.

Đồng thời, tập trung sửa chữa, gia cố các cổng rào, ổ khóa, cửa buồng đã bị học viên đập phá. Ngoài ra, Cơ sở cai nghiện tích cực phối hợp chính quyền địa phương và gia đình học viên vận động sớm đưa 18 học viên còn bên ngoài trở lại cơ sở.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang

Công an tỉnh chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ phối hợp làm rõ nguyên nhân, nếu có hành vi lôi kéo, kích động, xúi giục sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo ông Trí, trước đó, khoảng 7 giờ 35 sáng 11-8, khoảng 10 học viên đánh một cán bộ quản lý Cơ sở cai nghiện bị thương. Đến 10giờ 15 cùng ngày, có 242 học viên phá cổng rào, leo rào bỏ trốn tập thể khỏi cơ sở.

Sau khi sự việc xảy ra, Sở LĐTB&XH tỉnh phối hợp Công an tỉnh và các địa phương tập trung chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng ổn định tình hình học viên tại cơ sở. Đồng thời, tích cực vận động học viên bỏ trốn trở lại cơ sở cai nghiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.