Đã cứu được đê vỡ ở Đắk Lắk

(PLO)- Người dân địa phương cho hay là vỡ đê diễn ra vào buổi sáng, nếu trong đêm thì không biết hậu quả sẽ như thế nào.

Đến sáng 14-8, việc khắc phục tuyến đê Quảng Điền (huyện Krông Ana, Đắk Lắk) đã cơ bản hoàn tất.

Các lực lượng nỗ lực khắc phục sự cố đê bao vỡ.

Ông Võ Đại Huế, Chủ tịch UBND huyện Krông Ana (Đắk Lắk), cho biết đến tối muộn 13-8, các lực lượng cùng người dân vẫn đang nỗ lực khắc phục tuyến đê Quảng Điền bị vỡ.

“Chúng tôi cho đặt các máy bơm để hút nước vừa bị tràn qua khu vực đê nhằm cứu một số ruộng lúa. Ngoài ra, lực lượng đã gia cố một bờ rào nhằm ngăn chặn dòng nước chảy vào khu vực đê vừa bị vỡ” - ông Huế nói.

Còn theo Trung tá Lê Hồng Kỳ, Công an huyện Krông Na, sau khi nhận được thông tin vỡ đê thì đơn vị đã cử ngay 200 chiến sĩ xuống xã cùng người dân khắc phục sự cố. Lực lượng vẫn đang túc trực để đảm bảo tính an toàn cho mọi người, đồng thời triển khai lực lượng canh giữ xem tình hình rào chắn và nước trong đêm để xử lý kịp thời.

Chuyển vật liệu gia cố đê.

Trước đó, sáng 13-8, người dân phát hiện một đoạn đê bao Quảng Điền bị vỡ khoảng 5 m, nước ồ ạt tràn vào cánh đồng hơn 1.000 ha lúa sắp thu hoạch. Ngay sau sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân đội cùng hàng trăm người dân tổ chức gia cố đoạn đê bị vỡ.

Sau nhiều giờ ngâm mình dưới nước cùng với nhiều phương tiện, hàng trăm người mới có thể vận chuyển vật dụng đến được đoạn bên trên đoạn đê vỡ để gia cố. Hàng trăm bao cát, đá và lưới sắt B40 để tạo thành một lớp tạm ở phía trên đoạn đê vỡ để chặn dòng nước tạm thời.

Người dân địa phương cho hay vẫn còn may vì việc vỡ đê diễn ra vào buổi sáng, nếu trong đêm thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Đã có nhiều diện tích lúa và ngô ngập nước sau khi bị vỡ đê ở Quảng Điền. “Ở địa phương lúa chưa đến kỳ thu hoạch nhưng bị ngập như thế này thì nguy cơ mất trắng. Trước đó, thấy nước lớn một số người đã gặt non” - một người dân cho nói.

Trong ngày 13-8, ông Bùi Văn Cường, Bí thư tỉnh Đắk Lắk, cùng đoàn kiểm tra có mặt trực tiếp chỉ đạo việc khắc phục sự cố vỡ đê ở xã Quảng Điền. Ông đồng thời động viên tinh thần lực lượng công an, bộ đội, dân quân và nhiều người dân đang cố gắng làm con đê tạm ngăn chặn dòng nước tràn vào đê vừa bị vỡ.

Ông Bùi Văn Cương, Bí thư tỉnh Đắk Lắk, chỉ đạo khắc phục sự cố.

“Nếu thấy lúa có thể thu hoạch được thì thu hoạch. Tôi yêu cầu rà soát lại toàn tuyến, nếu phát hiện thấy đoạn nào xung yếu thì phải gia cố ngay. Qua sự việc này, tôi cũng yêu cầu ngành chức năng tổ chức rà soát lại tất cả hồ đập, hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh để nếu có sự cố chúng ta phải xử lý ngay, không để vỡ rồi mới khắc phục” - ông Cường nói.

Nhiều ha lúa chìm trong nước.

Được biết công trình đê bao Quảng Điền có tổng vốn hơn 300 tỉ đồng, được đưa vào sử dụng năm 2014. Công trình này chạy dọc dòng sông Krông Ana, đi qua địa phận hai huyện Krông Ana và huyện Lắk (Đắk Lắk). Tuyến đê bao nhằm mục đích ngăn nước cho vựa lúa ở hai huyện Krông Ana và Lắk. Hiện nay tuyến đê nhiều đoạn đã xuống cấp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.