Đã có kết luận thanh tra chuyển đổi đất công tại Cần Thơ

(PLO)- Thanh tra Chính phủ đã có thông báo kết luận việc chấp hành pháp luật trong chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác và UBND TP đã chỉ đạo các sở, ban ngành tham mưu để thực hiện theo kết luận.

Ngày 2-7, UBND TP Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp báo quý II thông tin về tình hình kinh tế-xã hội sáu tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2018.

Tại cuộc họp, báo Pháp Luật TP.HCM đã đặt câu hỏi với lãnh đạo UBND TP Cần Thơ và các sở, ngành liên quan về kết luận Thanh tra Chính phủ thanh tra việc chấp hành pháp luật trong chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác. Đồng thời yêu cầu cung cấp thông tin về việc giao đất công cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh không qua đấu giá.

Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Sở TN&MT Cần Thơ, cho biết ngày 22-6 Thanh tra Chính phủ đã có thông báo kết luận việc chấp hành pháp luật trong chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác. UBND TP đã chỉ đạo các sở, ban ngành trong đó có Sở TN&MT tham mưu để thực hiện các chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Tuy nhiên, đại diện Sở TN&MT không thông tin cụ thể kết luận thanh tra như thế nào.

Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Sở TN&MT, trả lời báo về việc thanh tra đất công.

“Thời gian qua Bộ TN&MT cũng đã vào thanh tra về đất đai tại Cần Thơ. Dự kiến cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 sẽ có kết luận thanh tra. Sở đang phối hợp, hỗ trợ công tác thanh tra đối với các dự án trên 50 ha đất khu công nghiệp và dự án chậm triển khai. Khi có kết luận của Thanh trạ Bộ TN&MT thì Sở sẽ báo cáo UBND TP, đồng thời thông tin thêm với báo đài” - đại diện Sở TN&MT thông tin thêm.

Trước đó, chiều 23-10, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác của UBND TP Cần Thơ. Thời kỳ thanh tra từ 15-2-2007 đến 31-7-2017, trường hợp cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ này.

Cũng tại cuộc họp, trả lời báo về việc tại Cần Thơ có bao nhiêu dự án trực tiếp giao đất cho doanh nghiệp mà không qua đấu giá, ông Hòa cho biết: "Theo chỉ đạo của UBND TP, Sở TN&MT đã tiến hành kiểm tra, quản lý các doanh nghiệp chậm thực hiện dự án hoặc không đúng với quy định và đã có kết quả. Sở đã kiểm tra và thu hồi xong ở chỗ Công ty CP Du lịch Sông Hậu và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở quản lý và tham mưu UBND TP tổ chức đấu giá” - ông Hòa cho biết. Tuy nhiên, ông Hòa không trả lời Pháp Luật TP.HCM là có bao nhiêu dự án như thế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.