Đã có 28 DN Việt nằm trong chuỗi cung ứng cho Samsung

(PL)- Đây là chia sẻ của bà Nguyễn Duy Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ trợ TP.HCM (CSID), tại buổi họp báo triển lãm METALEX Vietnam vào sáng 26-7. 

Theo bà Oanh, Samsung khẳng định từ đây đến năm 2020 sẽ tạo điều kiện cho 50 doanh nghiệp (DN) Việt là nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng sản xuất của đơn vị này. Samsung sẽ hỗ trợ tối đa cho DN Việt đạt được mục tiêu bằng cách cử chuyên gia giúp cải thiện quy trình sản xuất đáp ứng được đúng các điều kiện mà Samsung đưa ra.

“Không có bất kỳ rào cản và giới hạn nào để mọi DN có thể tiếp cận với Samsung. Chỉ cần DN thấy mình có khả năng hoàn toàn chủ động hợp tác với Samsung và ngoài ra còn nhận được sự hỗ trợ từ các ban, ngành chuyên môn của Nhà nước” - bà Oanh khẳng định.

Ông Takimoto Koji, Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại TP.HCM, cũng chia sẻ khó khăn chung của các DN Nhật hoạt động tại Việt Nam là tìm kiếm các DN Việt đủ khả năng là vệ tinh cung cấp các nguyên vật liệu. “Chúng tôi cũng nhìn thấy các DN Việt cố gắng đổi mới công nghệ, máy móc để đáp ứng tiêu chuẩn cho DN Nhật nhưng vẫn còn gặp khó khăn trong công tác quản lý sản xuất. Một thống kê của JETRO cho thấy tỉ lệ nội địa hóa của Việt Nam vào năm 2017 là 33,2%, thấp nhất trong các quốc gia được khảo sát gồm Philippines, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc” - ông Takimoto Koji nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.