Đã có 119 ca tử vong do bệnh sởi

Tính đến chiều tối 19-4, đã có tổng số 119 ca tử vong trong do bệnh sởi. Trong đó, có 111 trường hợp ở Bệnh viện Nhi T.Ư.

Trong ngày 19-4 đã có hai đoàn công tác của Bộ Y tế đi kiểm tra công tác chống dịch sởi theo yêu cầu của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại ổ dịch Hà Nội. Trong đó, đích thân bà Tiến đi kiểm tra tại Bệnh viện Xanh Pôn, thứ trưởng Nguyễn Thanh Long kiểm tra tại huyện Thạch Thất.

Kết quả báo cáo ban đầu cho thấy tình trạng lây nhiễm chéo trong bệnh viện vẫn tiếp tục ở mức cao. Riêng ngày 19-4, có 10 bệnh nhân từ các khoa phòng khác chuyển đến Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi T.Ư do lây sởi trong bệnh viện. Tính chung từ 17-4 đến nay đã có 82 bệnh nhân bị lây trong bệnh viện được xác nhận riêng tại bệnh viện Nhi T.Ư.

Theo kiểm tra của thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại Thạch Thất, địa phương này cũng có các trường hợp sốt phát ban thông thường nhưng sau khi đi điều trị tại Bệnh viện Nhi T.Ư thì bị lây bệnh sởi tại bệnh viện.

Như lời hứa của thứ trưởng Nguyễn Thanh Long tại cuộc họp báo ngày 18-4, hôm nay Bộ Y tế cũng công bố danh sách 22 địa phương có tỷ lệ tiêm vét vắc xin ngừa sởi chậm, chỉ đạt dưới 50% số trẻ có chỉ định tiêm ngừa tính đến 19-4 (trong khi yêu cầu của Bộ Y tế là kết thúc chiến dịch trong tháng 4-2014).

Đáng chú ý, tỉnh Cao Bằng mới tiêm được cho 18,15% số trẻ, tỉnh Lai Châu 25%, tỉnh Long An 15,87%, Bình Phước 8,21%, Đồng Nai 27,35%... Tại cuộc họp báo, ông Long đã nói các địa phương phải “xem xét lại mình” sau công bố này.

Ngày 19-4, GĐ Bệnh viện Nhi T.Ư Lê Thanh Hải cũng đã ký văn bản cảm ơn các nhà hảo tâm, thông báo ba tháng vừa qua bệnh viện quá tải trầm trọng và đã nhận được sự hỗ trợ về trang thiết bị y tế, tài chính của các nhà hảo tâm để phục vụ công tác điều trị.

Tính từ 18-4 Bệnh viện đã nhận được khoản hỗ trợ của Chính phủ trị giá 39 tỷ đồng, bệnh viện xin cảm ơn các nhà hảo tâm và xin phép được ngừng tiếp nhận thiết bị y tế. Nhà hảo tâm muốn hỗ trợ trực tiếp cho bệnh nhi hoàn cảnh khó khăn thì bệnh viện sẽ làm cầu nối.

Theo LAN ANH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.