Đã chọn đơn vị xác định giếng nhiễm mặn ở Vĩnh Tân

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất chọn Viện Môi trường và Tài nguyên là đơn vị thực hiện nhiệm vụ xác định nguyên nhân cây chết, giếng nhiễm mặn, đất bị úng nước nhiễm mặn. 

Ngày 17-5, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã có công văn hỏa tốc gửi Sở TN&MT, Sở Tài chính và Viện Môi trường và Tài nguyên thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM liên quan đến việc chọn đơn vị độc lập để làm rõ nguyên nhân cây chết; đất và giếng nước bị nhiễm mặn ở Vĩnh Tân (Tuy Phong).

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất chọn Viện Môi trường và Tài nguyên là đơn vị thực hiện nhiệm vụ xác định nguyên nhân cây chết, giếng nhiễm mặn, đất bị úng nước nhiễm mặn. Cụ thể làm rõ phạm vi ảnh hưởng, mức độ thiệt hại của các hộ dân sinh sống tại khu vực chùa Linh Sơn Tự thuộc thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân. Viện Môi trường và Tài nguyên có trách nhiệm xác định nội dung công việc, dự toán kinh phí, thời gian thực hiện… gửi Sở TN&MT, Sở Tài chính thẩm định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính tạm ứng kinh phí sự nghiệp môi trường để thực hiện nhiệm vụ trên. Đặc biệt, trong trường hợp xác định được nguyên nhân từ bãi thải xỉ của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây ra thì Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân có trách nhiệm chi trả số tiền trên theo quy định của Luật Môi trường.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, trước tình hình cây trôm của người dân chết hàng loạt, giếng nước bị nhiễm mặn, UBND tỉnh đã thành lập đoàn khảo sát. Kết quả khảo sát trước đó ở khu vực bãi xỉ này cho hay cây có hiện tượng trụi lá, khô cành, một số cây còn lại tuy vẫn còn ra lá non nhưng bộ rễ đã bị hư thối. Những cây trồng xa bãi thải xỉ của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 thì vẫn phát triển bình thường.

Riêng khu vực ngập úng chủ yếu là vùng gần bãi thải xỉ, nước ngầm tại các giếng đào xấp xỉ gần bằng mặt đất. Kết quả phân tích nhiều mẫu thu tại bãi thải xỉ của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân cho thấy hàm lượng clorua trong nước ngầm của 3/4 hộ dân vượt 1,2-1,8 lần; hàm lượng tổng số muối tan trong đất tại khu vực chùa Linh Sơn Tự (gần bãi thải xỉ) cho thấy đất tại khu vực này mặn và rất mặn...

Bước đầu xác định cây chết có thể do nhiều nguyên nhân nhưng cũng không loại trừ nước từ bãi xỉ thẩm thấu ra ngoài ảnh hưởng đến chất lượng nước dưới đất. Được biết bãi xỉ này có diện tích 64 ha, theo thiết kế có chiều cao 27 m và hiện nay đang tiếp nhận lượng tro xỉ cực lớn bởi chỉ riêng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 mỗi ngày đã thải ra hơn 3.000 tấn tro xỉ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.