Đã chi bao nhiêu tiền để phục vụ APEC 2017 tại Đà Nẵng?

(PLO)- Theo đó, bên cạnh 400 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thì hàng ngàn tỉ đồng đã được các doanh nghiệp bỏ ra để đón sự kiện trọng đại này.

Ngày 14-11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 đã kết thúc tốt đẹp và mỹ mãn. Đà Nẵng đã bắt tay triển khai công tác chuẩn bị một cách chủ động và chuyên nghiệp.

Ông Thơ gửi lời cảm ơn tới người dân, cán bộ công chức viên chức và các lực lượng vũ trang TP đã góp phần quan trọng tạo nên thành công của tuần lễ nói trên.

Theo đó, bên cạnh nguồn kinh phí được Trung ương bổ sung hơn 400 tỉ đồng cho công tác đầu tư cải tạo cơ sở vật chất hiện có (Trung tâm Báo chí, Cung thể thao Tiên Sơn, Trung tâm Hành chính, các tuyến đường giao thông).

Đã chi bao nhiêu tiền để phục vụ APEC 2017 tại Đà Nẵng? ảnh 1
Cung hội nghị Ariyana được xây dựng để phục vụ APEC 2017. Công trình này được cho là đầu tư 350 tỉ đồng. Ảnh: TẤN VIỆT

TP đã huy động sự đầu tư hệ thống cơ sở vật chất của các doanh nghiệp với số tiền hàng ngàn tỉ đồng để đón khách (nhà ga quốc tế - sân bay quốc tế Đà Nẵng) và tổ chức các sự kiện: Hội nghị các nhà lãnh đạo (Intercontinental), gala dinner của Chủ tịch nước (Sheraton), hội nghị các bộ trưởng ngoại giao - kinh tế (Vinpearl), hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp, hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam (Ariyana)…

Trong khi đó, Công ty Điện lực Đà Nẵng đảm bảo nguồn cấp điện dự phòng tại các địa điểm tổ chức sự kiện, hoàn thành mục tiêu “Không mất điện dù chỉ một giây”.

Đường truyền thông tin liên lạc được VNPT, Viettel hỗ trợ, đảm bảo sự vận hành thông suốt của Trung tâm Báo chí, góp phần quảng bá, giới thiệu về chất lượng dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp địa phương.

Đã chi bao nhiêu tiền để phục vụ APEC 2017 tại Đà Nẵng? ảnh 2
Trung tâm báo chí quốc tế APEC 2017 được đầu tư xây dựng trên cơ sở cải tạo Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng với tổng kinh phí hơn 178 tỉ đồng. Ảnh: LÊ PHI

Hình ảnh địa phương cũng được giới thiệu tích cực đến các đại biểu thông qua quà tặng tài trợ của doanh nghiệp. Hàng ngàn pano, phướn tuyên truyền về APEC và quảng bá hình ảnh thành phố được xã hội hóa từ nguồn kinh phí doanh nghiệp.

Hệ thống khách sạn tại Đà Nẵng, đặc biệt những khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển đã cung cấp các dịch vụ cao cấp nhất để phục vụ các đại biểu, trong đó có người đứng đầu các nền kinh tế APEC.

Đà Nẵng đã xây dựng và triển khai các hoạt động riêng bên lề APEC 2017, như tổ chức cuộc thi thiết kế và sản xuất sản phẩm lưu niệm, du lịch, quà tặng APEC.

Đã chi bao nhiêu tiền để phục vụ APEC 2017 tại Đà Nẵng? ảnh 3
Dự án nhà ga hành khách quốc tế Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phục vụ APEC có tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỉ đồng. Riêng nhà ga VIP phục vụ 21 lãnh đạo nền kinh tế được đầu tư 100 tỉ đồng. Ảnh: NGUYỄN TRI

Đặc biệt, Đà Nẵng đã tổ chức thành công rực rỡ Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017 thu hút hơn 1.200 đại biểu tham gia. Tại diễn đàn này, 25 dự án được trao giấy chứng nhận đăng ký, cấp quyết định chủ trương đầu tư, thông báo nghiên cứu đầu tư và 11 dự án được trao quyết định cho vay hoặc thỏa thuận cho vay, với tổng số vốn đạt hơn 35.000 tỉ đồng.

Hơn 800 tình nguyện viên, liên lạc viên được lựa chọn từ lực lượng sinh viên, giáo viên, đội ngũ công chức, qua các lớp tập huấn, đào tạo bài bản về ngoại ngữ, kiến thức, kỹ năng giao tiếp ứng xử… phục vụ APEC.

Thành lập Ban Chỉ đạo APEC 2017 của TP gồm năm tiểu ban tương ứng với năm tiểu ban của Ủy ban Quốc gia APEC 2017.

Có thể nói, APEC 2017 đã tạo ra xung lực mới cho TP. Những chiến dịch tăng cường, những nỗ lực không biết mệt mỏi đã đạt được kết quả như mong đợi. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.