Cựu Trưởng Ban dân tộc Nghệ An bị khởi tố

(PLO)- Liên quan sai phạm khi thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu, công an đã khởi tố cựu Trưởng Ban dân tộc tỉnh Nghệ An. 

Ngày 20-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Lương Thanh Hải (59 tuổi, nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan công an cũng đã khám xét nơi ở của ông Hải tại phường Trường Thi, TP Vinh.

Bị can Hải được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Người Ơ Đu (ở huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An) đang còn nhiều gia đình khó khăn. 

Bị can Hải liên quan đến sai phạm tại Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2016.

Trước đó, tháng 7-2020, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam Kim Văn Bốn (39 tuổi, cán bộ bộ Phòng chính sách, Ban dân tộc tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội tham ô tài sản.

Sau đó, ông Nguyễn Tâm Long (Phó phòng phụ trách Phòng chính sách dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An) bị khởi tố bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Lê Văn Sơn và Nguyễn Đình Thịnh (Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty CP xây dựng Văn Sơn) cũng bị khởi tố bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sau đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định chuyển tội danh khởi tố bị can đối với Long từ tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng sang tội tham ô tài sản.

Chuồng bò thuộc dự án của Đề án phát triển Kinh tế, xã hội dân tộc Ơ Đu . 

Như PLO đã đưa tin, năm 2017, tỉnh Nghệ An phê duyệt Đề án phát triển Kinh tế, xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2025.

Đề án chia thành hai giai đoạn, tổng kinh phí thực hiện là 120 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 108 tỉ đồng, ngân sách tỉnh 12 tỉ đồng.

Các hạng mục chính phát triển kinh tế - xã hội cho người Ơ Đu gồm: Xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất; hỗ trợ bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống; đào tạo sử dụng cán bộ và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; hỗ trợ các chính sách về y tế, giáo dục. Xây dựng 67 chuồng bò trị giá gần 13 tỉ đồng, trong đó có những chuồng bò được đầu tư lên đến gần 260 triệu đồng.

Quá trình thực hiện Đề án nêu trên, các bị can đã có nhiều sai phạm. Cơ quan điều tra đã xác định được số tiền mà Bốn chiếm đoạt lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.