Cựu phó chủ tịch huyện cấp khống sổ hồng

(PLO)- Cựu phó chủ tịch UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai bị khởi tố do ký cấp chứng nhận quyền sử dụng đất khống.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-4, Công an tỉnh Gia Lai cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Trung Tường, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai để điều tra tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Tường bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Trung Tường. Ảnh: CA
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Trung Tường. Ảnh: CA

Cùng thời điểm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cũng khởi tố bị can đối ông Chu Sỹ Mởn, cựu Trưởng phòng TN&MT huyện Ia Grai, hiện là bí thư Đảng ủy xã Ia Yok, về cùng tội danh trên.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, ông Phan Trung Tường và ông Chu Sỹ Mởn bị khởi tố điều tra liên quan đến vụ cấp chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là GCN) khống để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của năm ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Liên quan đến vụ án trên, từ tháng 4 đến tháng 8-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 12 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, khởi tố năm bị can để điều tra tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai làm việc với Chu Sỹ Mởn. Ảnh: CÔNG AN GIA LAI
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai làm việc với Chu Sỹ Mởn. Ảnh: CÔNG AN GIA LAI

Năm bị can bị khởi tố gồm: Bùi Thị Nguyên Sáng, cựu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai- Chi nhánh huyện Ia Grai; Nguyễn Phi Hùng, cựu Phó Chủ tịch UBND xã Ia Grăng, huyện Ia Grai; Đặng Thị Xuân Sương, Kiều Thị Lê, đều là chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai- Chi nhánh huyện Ia Grai; Lê Thị Thắm, công chức địa chính-xây dựng xã Ia Grăng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Bùi Thị Nguyên Sáng, Nguyễn Phi Hùng, Đặng Thị Xuân Sương, Kiều Thị Lê, Lê Thị Thắm đã tham mưu cho ông Phan Trung Tường cấp 14 GCN cho 11 người với tổng diện tích 29 ha tại xã Ia Grăng, huyện Ia Grai. Tuy nhiên, những người này không có đất trên thực tế.

Những người này đã sử dụng các GCN khống để thế chấp vay vốn tại các ngân hàng BIDV, An Bình, Agribank, HD Bank, GP Bank, Sacombank, chiếm đoạt hơn 6,3 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai xác định Chu Sỹ Mởn là người trực tiếp được giao nhiệm vụ thẩm định, kiểm tra hồ sơ đề nghị UBND huyện Ia Grai cấp GCN của Lê Xuân Nghĩa nhưng Mởn không phát hiện hồ sơ không thực hiện đúng quy trình. Do đó, mặc dù không có đất nhưng Nghĩa vẫn được cấp GCN, rồi sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng 620 triệu đồng.

Còn Phan Trung Tường là người trực tiếp ký quyết định cấp GCN cho Dương Thị Bình nhưng thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Hồ sơ đăng ký của Bình chưa được chuyển đến Phòng TN&MT huyện Ia Grai để thẩm định. Hậu quả, Bình đã sử dụng GCN khống để lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng của ngân hàng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.