Cứu hộ thành công cá thể vượn nguy cấp trong sách đỏ ở Quảng Ngãi

(PLO)- Cá thể vượn má hung cái được liệt vào Sách Đỏ thế giới vào dạng Nguy cấp mới năm tháng tuổi, vừa được Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp (EPRC) tại Vườn quốc gia Cúc Phương cứu hộ thành công từ một nhà dân ở Quảng Ngãi.
Ngày 26-7, thông tin từ Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp (EPRC) tại Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết cá thể vượn quý hiếm nguy cấp năm tháng tuổi được cứu hộ từ người dân vào ngày 14-7 từ huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Cá thể vượn má hung được cứu hộ thành công tại trung tâm cứu hộ tại Vườn quốc gia Cúc Phương.
Cá thể vượn má hung được cứu hộ thành công tại Trung tâm Cứu hộ tại Vườn quốc gia Cúc Phương. Ảnh do EPRC cung cấp

Theo một cán bộ của trung tâm cứu hộ, cá thể vượn sau khi được đưa về trung tâm đã được đặt tên là Xúc Xích.

“Lúc được cứu hộ, không có bằng chứng rõ ràng cho việc Xúc Xích bị những kẻ săn bắt trái phép đem từ rừng về và bán cho người dân. Người dân tự giao nộp cho chính quyền nói rằng đã tìm thấy bé nằm một mình trong rừng. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm của trung tâm cứu hộ, nhiều khả năng gia đình của bé đã bị sát hại để những kẻ săn bắt kiếm lợi nhuận từ việc chế biến thịt và thuốc từ vượn, trong khi Xúc Xích thì bị đem bán làm thú nuôi” - người này nói.

Trước đó, cá thể vượn nói trên được cứu hộ từ tỉnh Quảng Ngãi.
Trước đó, cá thể vượn nói trên được cứu hộ từ tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh do EPRC cung cấp

"Nhiều khả năng, gia đình của bé vượn là nạn nhân của việc săn bắn trái phép" - bà Sonya Prosser, Giám đốc dự án, nhận định. Điều này thể hiện một điều rằng Xúc Xích có thể đã bị thợ săn bắt từ rừng đem về bán làm thú nuôi sau khi những kẻ này đã bắn hạ gia đình của chú vượn nhỏ.
Ban đầu, cá thể vượn má hung có sức khỏe khá ổn định, nặng 700 g, sức khỏe tốt.

Hiện tại cá thể vượn có sức khỏe, phát triển tốt.
Hiện tại cá thể vượn có sức khỏe, phát triển tốt. Ảnh do EPRC cung cấp

Theo những cán bộ từ trung tâm cứu hộ, cơ hội được quay trở lại tự nhiên của Xúc Xích là không cao bởi bé đã bị tách đàn từ khi còn quá nhỏ. Nhưng qua thời gian chăm sóc, các cán bộ nhân viên của trung tâm cứu hộ sẽ đánh giá khả năng hòa nhập với các cá thể vượn khác, có thể tự kiếm ăn cũng như di chuyển trong rừng… thì sẽ tiến hành tái thả.

Một cá thể vượn bị nuôi nhốt trái phép tại một nhà hàng từng được cứu hộ thành công.
Một cá thể vượn bị nuôi nhốt trái phép tại một nhà hàng từng được cứu hộ thành công. Ảnh do EPRC cung cấp

Vượn nói chung, vượn má hung nói riêng là một loài linh trưởng kỳ thú với khả năng cất lên những tiếng hát ấn tượng có thể vang vọng nhiều cây số trong rừng. Tiếng hát của vượn được đánh giá cho sự “trinh tiết” của rừng xanh (tức là không bị xâm hại, tàn phá từ lâm tặc).

Với khung xương vai cơ động và đôi tay dài đã ban cho loài vượn khả năng tăng tốc lên đến 56 km/giờ khi ở trong rừng và chúng có thể đu 12 m từ cây này sang cây khác. Tuy nhiên, tất cả loài vượn hiện đều đang được xếp hạng bị đe dọa bởi Sách đỏ thế giới.

Đặc biệt là tại Việt Nam khi môi trường sống nhiều nơi đang bị thu hẹp và hoạt động săn bắt trộm nhằm lấy thịt xương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.