Cựu Giám đốc công ty lâm nghiệp để mất rừng bị bắt

(PLO)- Cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ea Kar (huyện Ea Kar, Đắk Lắk) bị bắt để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Chiều 2-12, nguồn tinPLO cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hồng Mạnh để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các quyết định đã được VKSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn.

Trong thời gian qua, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện rừng do Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ea Kar quản lý. Ảnh: AH

Cụ thể, ông Mạnh bị khởi tố do đã để rừng bị tàn phá, đất rừng bị lấn chiếm trong thời gian dài nhưng không có biện pháp quản lý bảo vệ hiệu quả.

Ngoài ông Mạnh, còn có bốn người khác cũng bị khởi tố để điều tra do liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã thi hành kỷ luật ông Mạnh bằng hình thức khiển trách. UBKT cho rằng, với chức trách, nhiệm vụ được giao, ông Mạnh thiếu kiểm tra, giám sát và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với cấp dưới, để các đối tượng xấu lợi dụng khai thác tận thu gỗ rừng trồng phòng hộ bị gãy, đổ do bão số 12 năm 2017 gây ra.

Trong năm 2018 và 2019, ông Mạnh thiếu kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, để xảy ra nhiều vụ việc cất giữ, vận chuyển, khai thác gỗ trái phép với khối lượng lớn trên lâm phần công ty quản lý…

Cụ thể, khoảng tháng 4-2019, Đội 5 thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, sau khi mở rộng điều tra tiếp tục phát hiện trên 40 m3 gỗ vừa bị lâm tặc đốn hạ tại tiểu khu 704 thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar quản lý.

Qua đó, bắt giữ bốn người gồm Ai Khê (35 tuổi), Ai Thí Huốc Pianh (36 tuổi), Ai Hùng (21 tuổi) và Ai Hà (22 tuổi, đều trú ở xã Cư Elang, huyện Ea Kar) đang điều khiển hai xe máy cày chở gỗ ra khỏi cửa rừng thuộc địa phận xã Cư Elang.

Đến tháng 8-2019, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục bắt quả tang bốn người đang cưa hạ sáu cây gỗ lớn tại khu vực rừng thôn 15, xã Cư Yang (thuộc lâm phần quản lý của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar), đồng thời phát hiện hai điểm tập kết gỗ gần bìa rừng với khối lượng gỗ thu giữ được lên tới gần 100 m3

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.