Cựu Đại sứ Anh tại Việt Nam Mark Kent thăm báo Pháp Luật TP.HCM

(PLO)- Cựu Đại sứ Anh tại Việt Nam Mark Kent vui mừng khi được quay trở lại, chứng kiến sự phát triển của Việt Nam và đóng góp cho mối quan hệ hai nước trong vai trò mới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-2, cựu Đại sứ Anh tại Việt Nam Mark Kent đã tới thăm và trả lời phỏng vấn nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương Quốc Anh.

Trong cuộc gặp mặt, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển, bày tỏ vui mừng và cảm ơn ông Mark Kent đã dành thời gian tới thăm và trả lời phỏng vấn của báo.

Ông Nguyễn Đức Hiển cho biết cách đây vài ngày, trên trang Facebook "UK in Vietnam" có bài viết chào đón sự trở lại của ông Mark Kent và có rất nhiều người đã bày tỏ sự quan tâm về điều này.

Mark Kent và Nguyễn Đức Hiển

Cựu Đại sứ Anh tại Việt Nam Mark Kent (trái) trò chuyện cùng Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: MINH HOÀNG

Được biết ông Mark Kent sắp nhận nhiệm vụ Chủ tịch của Mạng lưới Việt Nam - Vương quốc Anh, ông Nguyễn Đức Hiển bày tỏ tin tưởng cựu đại sứ sẽ hoàn thành tốt công việc trên cương vị mới này.

“Với việc là một cựu đại sứ Anh tại Việt Nam và là một trong những người tham gia soạn thảo, đặt nền móng cho quan hệ Đối tác Chiến lược Việt - Anh cùng những kinh nghiệm, hiểu biết của ông về quan hệ hai nước, tôi tin rằng ông sẽ đảm đương tốt vị trí mới này” - ông nói.

Đáp lại, cựu đại sứ Anh tại Việt Nam cảm ơn sự quan tâm và tiếp đón thân tình của báo Pháp Luật TP.HCM. Ông chia sẻ năm 2023 là một năm đặc biệt với ông khi được trở lại Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Anh.

Mark Kent và Nguyễn Đức Hiển

Cựu Đại sứ Anh tại Việt Nam Mark Kent bày tỏ vui mừng khi được trở lại Việt Nam. Ảnh: MINH HOÀNG

“Thật tuyệt vời khi tôi được quay trở lại, chứng kiến sự phát triển của Việt Nam và đóng góp cho mối quan hệ hai nước. Tôi cũng rất vui mừng được gặp lại những người bạn cũ và bắt đầu những mối quan hệ mới. Tôi sẽ cố gắng hết mình trong vai trò mới” - ông Mark Kent bày tỏ.

Trong buổi gặp mặt, ông Mark Kent chia sẻ giáo dục là vấn đề ưu tiên quan trọng của các quốc gia đang phát triển. Để thúc đẩy cơ hội cho học sinh Việt du học ở Anh, Hội đồng Anh sẽ đóng vai trò tích cực hơn nữa trong việc hỗ trợ các học sinh Việt Nam.

Đặc biệt, Anh còn cung cấp học bổng Chevening - học bổng chính phủ toàn phần cho bậc Thạc sĩ ở Anh kéo dài một năm, nhằm tìm kiếm những lãnh đạo tương lai, và có rất nhiều người Việt Nam đã đạt được học bổng này.

Ông Mark Kent, đại diện Đại sứ quán, Lãnh sự quán Anh chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và nhân viên báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: MINH HOÀNG
Ông Mark Kent, đại diện Đại sứ quán, Lãnh sự quán Anh chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và nhân viên báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: MINH HOÀNG

Cựu Đại sứ Mark Kent cũng bày tỏ vui mừng khi báo Pháp Luật TP.HCM có quan hệ tốt đẹp và giữ liên lạc thường xuyên với Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM.

Ông hy vọng báo Pháp Luật TP.HCM sẽ hỗ trợ thông tin nhân kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao nói riêng và góp phần thúc đẩy quan hệ Việt - Anh nói chung.

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương Quốc Anh, báo Pháp Luật TP.HCM đã phỏng vấn ông Mark Kent về quan hệ hai nước.

Trong cuộc phỏng vấn, cựu Đại sứ Anh tại Việt Nam đã chia sẻ góc nhìn của ông về tiềm năng phát triển quan hệ song phương, những gợi ý để Việt Nam khai thác dư địa, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động xuất khẩu sang thị trường Anh cũng như tăng sức hấp dẫn của môi trường kinh doanh trong nước để thu hút các nhà đầu tư Anh...

Cuộc phỏng vấn sẽ được đăng tải trên các nền tảng của báo Pháp Luật TP.HCM, mời quý bạn đọc theo dõi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.