Cựu chủ tịch MTTQVN Cần Thơ nộp hơn 800 triệu tiền sai phạm

(PLO)- Bà Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, cựu Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, đã nộp lại số tiền sai phạm 814 triệu đồng.

Liên quan vi phạm trong công tác lãnh đạo điều hành, công tác cán bộ và quản lý tài sản của bà Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, cựu Chủ tịch Ủy ban MMTQ Việt Nam (UB MTTQVN) TP Cần Thơ, bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, ngày 15-10, lãnh đạo UB MTTQVN TP Cần Thơ cho biết hiện bà Nhung đã khắc phục xong số tiền 814 triệu đồng.

Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ.

Cụ thể, trao đổi với PV PLO, ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch thường trực UB MTTQVN TP Cần Thơ cho biết sau đại hội, theo kết luận, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy yêu cầu xuất toán 814 triệu đồng và đã khắc phục xong đúng theo tinh thần kết luận.

Về công tác nhân sự, sau Đại hội Mặt trận TP và trung ương, đến nay bà Nhung hiện là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Thường vụ sẽ phân công nhiệm vụ sắp tới.

“Thực hiện kết luận Ủy ban Kiểm tra, chị Nhung đã nộp lại số tiền sai phạm 814 triệu đồng. Về chế độ chính sách thì UB MTTQVN TP Cần Thơ đang chi trả và chị Nhung vẫn còn ở Mặt trận, tuy nhiên không làm công việc gì. Chị Nhung vẫn thường vào cơ quan họp hội, tư vấn công việc cho anh em nhiệm kỳ mới” - ông Tống Văn Nhịn nói.

Ngoài ra, ông Nhịn còn cho biết sau đại hội, ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt (nguyên Phó Chủ tịch UB MTTQVN TP Cần Thơ, người liên quan đến sai phạm của bà Nhung và bị kỷ luật khiển trách) hiện không còn đảm nhiệm chức vụ gì và được phân công làm chuyên viên văn phòng tổng hợp thuộc bộ phận Văn phòng cơ quan Mặt trận.

Như PLO đã thông tin, cuối tháng 1-2019, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ triển khai quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với bà Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí Thư Đảng đoàn, Chủ tịch UB MTTQVN TP Cần Thơ bằng hình thức cảnh cáo. Trước đó, qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ kết luận bà Nhung có vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo điều hành, công tác cán bộ và quản lý tài sản.

Cụ thể, bà Nhung với vai trò là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan UB MTTQVN TP Cần Thơ nhưng trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ có một số nội dung thiếu dân chủ, công khai, minh bạch trong tập thể.

Bên cạnh đó, trong công tác cán bộ có trường hợp chưa thực hiện đúng quy trình, chưa đảm bảo tiêu chuẩn, chưa dân chủ.  Ủy ban Kiểm tra còn kết luận bà Nhung quản lý sử dụng tài chính chưa đúng quy định.

Đến nay bà Nhung đã chủ động khắc phục những vi phạm và tự giác nhận hình thức kỷ luật. Sau đó Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ đã họp xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ.

Sau khi xem xét tính chất nội dung, mức độ vi phạm đến mức phải có hình thức xử lý kỷ luật, Ban Chấp hành Đảng bộ TP quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.