Cựu cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Phú Quốc bị bắt

(PLO)- Công an tỉnh Kiên Giang xác định, bị can Hòa đã tham mưu cấp sai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-7, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam bị can Phù Chí Hòa (44 tuổi, cựu cán bộ Phòng TN&MT TP Phú Quốc, để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cựu cán bộ tài nguyên môi trường TP Phú Quốc bị bắt
Bị can Phù Chí Hòa tại cơ quan Công an. Ảnh: VĂN VŨ

Liên quan đến vụ án, tháng 1-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên giang đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Hà Việt Hùng (42 tuổi, cựu Phó Chủ tịch UBND xã) và Võ Duy Phong (33 tuổi, cựu cán bộ địa chính xây dựng xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc) để điều tra cùng tội danh nói trên.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra xác định bị can Hòa có liên quan đến vụ án.

Cụ thể, năm 2018, thời điểm này bị can Hoà đang là Tổ phó Tổ Văn Phòng thuộc Phòng TN&MT huyện Phú Quốc (nay là TP Phú Quốc), được giao nhiệm vụ xác minh làm rõ nguồn gốc và quá trình sử dụng các thửa đất tại ấp 2, xã Cửa Cạn.

Lợi dụng chức vụ được giao, bị can Hòa đã tham mưu lãnh đạo Phòng TN&MT ký văn bản tham mưu UBND huyện Phú Quốc cấp hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất có nguồn gốc do UBND xã Cửa Cạn quản lý cho cá nhân. Từ đó, dẫn đến thiệt hại cho nhà nước hơn 21 tỉ đồng.

Trong một diễn biến có liên quan, đầu năm 2023, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kết luận thanh tra trách nhiệm việc quản lý, xử lý các vi phạm về đất đai, đất rừng, trật tự xây dựng trên địa bàn TP Phú Quốc.

Trong đó, UBND kiến nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để tiến hành điều tra nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với 10 hồ sơ xét duyệt nguồn gốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc.

“Việc UBND xã Cửa Cạn xét duyệt nguồn gốc đất không đúng thực tế, có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong xét duyệt nguồn gốc đất. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 10 hồ sơ xin cấp của cá nhân, trong đó có năm hồ sơ đã được UBND TP cấp giấy là vi phạm Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ” - Kết luận thanh tra nêu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.