Cướp điện thoại xong quay lại xin... mật khẩu: Thủ phạm ra đầu thú

(PLO)- Ngày 23-8, Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) cho biết đang điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản đối với Vũ Duy Kiệt (16 tuổi) và Đinh Oanh Sáng (17 tuổi, cùng ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước).

Tại cơ quan điều tra, Kiệt và Sáng khai nhận khoảng 19 giờ ngày 28-7, Kiệt điều khiển xe máy hiệu Exciter màu xanh trắng, biển số 93P1-917.57 chở Sáng chạy trên đường D2 thuộc khu phố Bàu Ké.

Thấy chị Lan cùng hai cháu nhỏ đang đi bộ, trên tay chị Lan đang sử dụng điện thoại di động Sony Z3 nên Kiệt điều khiển xe áp sát để Sáng dùng dao tự chế dài 75 cm khống chế buộc chị Lan giao điện thoại cho Sáng.

Sau khi bỏ đi ra đường lớn, do không mở được điện thoại nên Kiệt và Sáng tiếp tục quay lại hù dọa, buộc chị Lan cung cấp mật khẩu điện thoại. Gây án xong, Kiệt và Sáng đem điện thoại đi bán được hơn 1 triệu đồng để tiêu xài.

Trước đó khoảng 19 giờ ngày 28-7, chị Nguyễn Thị Lan (27 tuổi, ngụ khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) ẵm con gái và hai cháu nhỏ con người anh đi bộ từ nhà trọ Yến Nhi (khu phố Bàu Ké) ra đi dạo trên đường D2 (khu dân cư Bắc Đồng Phú).

Khi đi ra cách nhà trọ khoảng 200 m, chị Lan bất ngờ bị hai tên cướp dùng dao đe dọa cướp đi điện thoại Sony Xperia Z3. Táo tợn hơn, vì không mở được mẩu khẩu nên sau khi bỏ đi khoảng 300 m, hai tên này đã quay lại yêu cầu chị đọc mật khẩu điện thoại.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đồng Phú tổ chức điều tra xác minh. Qua sàng lọc thấy nổi lên Kiệt và Sáng có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức xác minh. Biết bị lộ, chiều 20-8, hai đối tượng trên đã ra Công an huyện Đồng Phú để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Công an huyện Đồng Phú đã lập biên bản về người phạm tội ra đầu thú đối với Kiệt và Sáng, đồng thời ra quyết định tạm giữ thời hạn ba ngày theo thủ tục tố tụng đối với Sáng để tiếp tục xác minh làm rõ. Kiệt do chưa đủ 16 tuổi và có hộ khẩu thường trú rõ ràng nên đã cho gia đình bảo lãnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.