Cuối năm 2019, xong khu tái định cư dự án Safari

(PL)- Ngày 13-8, UBND huyện Củ Chi họp báo thông tin việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về triển khai xây dựng khu tái định cư (TĐC) để bố trí nơi ở cho những hộ dân đã đăng ký TĐC dự án Công viên Thảo Cầm Viên mới (Safari).

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Út, Chánh Văn phòng UBND huyện Củ Chi, cho biết: Giữa tháng 6-2019, UBND TP đã có kế hoạch triển khai thực hiện kết luận thanh tra. Theo đó, TP giao huyện Củ Chi tham mưu đề xuất thành lập tổ công tác liên ngành để kiểm tra, rà soát và đề xuất cụ thể các nội dung liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và TĐC của dự án, đảm bảo phù hợp tình hình thực tế địa phương và công bằng cho các hộ dân có đất bị thu hồi. Đồng thời kiểm tra, giải quyết bồi thường, hỗ trợ, TĐC, hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại trong quy hoạch của dự án.

Ông Út cho biết dự án hạ tầng khu TĐC của dự án Công viên Safari có quy mô 18 ha với 275 nền đất gồm các hạng mục: San lấp, xây dựng đường giao thông, cấp điện, nước, chiếu sáng, thoát nước, hệ thống thông tin liên lạc, cây xanh, vỉa hè, công viên. Tổng mức đầu tư cho giai đoạn 1 là gần 180 tỉ đồng. Dự án đã được Sở Xây dựng phê duyệt vào năm 2013, sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND TP đã chấp thuận cho huyện Củ Chi thi công xây dựng khu TĐC nêu trên.

“Ngày 8-8, huyện Củ Chi đã tổ chức khởi công dự án. Dự kiến sẽ hoàn thành và bố trí nền cho các hộ dân vào cuối năm 2019” - ông Út nói.

Dự án Safari có quy mô hơn 485 ha, nằm trên địa bàn hai xã An Nhơn Tây và Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 705 hộ, trong đó có 443 hộ giải tỏa trắng có đủ điều kiện TĐC. Có 247 hộ có nhu cầu TĐC, 196 hộ nhận tiền hỗ trợ tự lo nơi ở mới.

Theo UBND huyện Củ Chi, hiện nay đã chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 690/705 hộ, đạt 97,87% tổng diện tích đất. Còn lại 15 hộ chưa đồng ý giá bồi thường nên chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, hiện nay còn 26 hộ có khiếu nại liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, TĐC.

Dự án Công viên Safari được UBND TP ban hành quyết định thu hồi, tạm giao đất cho Công viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn vào năm 2004. Từ đó đến nay đã trải qua 15 năm nhưng dự án vẫn chưa triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện dự án đã có những khiếu nại của người dân có nhà, đất bị ảnh hưởng và Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc thanh tra toàn diện dự án.

Theo Thanh tra Chính phủ, việc áp giá bồi thường chưa phù hợp làm phát sinh chi phí tăng thêm gần 105 tỉ đồng. Dù chưa phát hiện dấu hiệu vụ lợi nhưng Thanh tra Chính phủ đề nghị phải kiểm điểm nghiêm túc. Số tiền này đã được chi trả đầy đủ và các bộ, ngành trung ương thống nhất không thu hồi lại từ người dân nhưng UBND TP.HCM cần cân đối vốn từ ngân sách địa phương để chi trả, hỗ trợ. Theo UBND huyện Củ Chi, số tiền này đã chi cho dân nên không thu hồi lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.