Cuối 2018, TP.HCM sẽ cơ bản giải quyết vấn đề Thủ Thiêm

(PL)-  “Từ đây đến cuối năm, TP.HCM phải cơ bản giải quyết vấn đề Thủ Thiêm, không để tiếp tục kéo dài”. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho hay như thế tại buổi gặp gỡ cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn sáng 24-7.

Liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, Bí thư Nhân cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đã đặt ra yêu cầu đến cuối năm phải giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của các hộ dân liên quan công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ông Nhân cho rằng các khiếu kiện này đã kéo dài nên TP.HCM phải bắt tay giải quyết dứt điểm sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, TP tạm chia thành ba nhóm khiếu nại gồm: Khiếu nại về việc giải tỏa trong ranh hay ngoài ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, khiếu nại về kết quả công nhận hiện trạng sử dụng đất và khiếu nại liên quan đến chính sách bồi thường.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi gặp gỡ cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn sáng 24-7. Ảnh: P.THÙY

Theo ông Nhân, để giải quyết vấn đề Thủ Thiêm, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã quyết định thành lập tổ công tác Thủ Thiêm do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong làm tổ trưởng và đặt ra thời hạn giải quyết cụ thể. Theo đó, sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng thì sau 30 ngày phải trả lời bằng văn bản cho người dân về khiếu nại liên quan đến trong ranh hay ngoài ranh… “Từ đây đến cuối năm, TP.HCM phải cơ bản giải quyết vấn đề Thủ Thiêm, không để tiếp tục kéo dài” - ông Nhân khẳng định.

Tại buổi gặp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã thông báo tóm tắt về tình hình kinh tế-xã hội của TP giai đoạn 2016-2018 và sáu tháng đầu năm nay, trong đó nhấn mạnh kinh tế TP tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng khá, năm sau cao hơn năm trước, bình quân đạt 8,2% mỗi năm...

Đề cập đến các khiếu kiện của người dân liên quan đến việc thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông Phong cho biết dự án này đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt khoảng 99,4%. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hàng chục hộ dân chưa đồng tình bàn giao mặt bằng và khiếu kiện. “TP.HCM đang chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ để sớm giải quyết các khiếu kiện của người dân” - ông Phong nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.