Cuộc gọi lúc nửa đêm của thầy Khoa lên Bộ Giáo dục

Tại buổi họp báo chiều nay (4/6), Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Huy Bằng cho biết bộ đã nhận được phản ánh của thầy giáo Đỗ Việt Khoa về những nghi vấn tiêu cực thi tốt nghiệp tại Trường THPT Nam Lương Sơn (Hòa Bình). Ngay nửa đêm, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu sở GD-ĐT Hòa Bình vào cuộc xử lí.
thi tốt nghiệp, Bộ GD&ĐT, THPT Nam Lương Sơn, Đỗ Việt Khoa
Cảnh thí sinh quay ngang dọc trong giờ thi môn văn được thầy Đỗ Việt Khoa ghi lại
Tại buổi họp báo, nhiều câu hỏi được tập trung vào hình ảnh được thầy giáo Đỗ Việt Khoa đưa lên mạng xã hội Facebook.

Thầy Đỗ Việt Khoa - người đã nhiều năm đấu tranh chống tiêu cực trong ngành giáo dục, vừa đăng tải trên Facebook một vài hình ảnh trong clip mà theo thầy là hình ảnh "quay bài" tập thể tại một trường THPT được ghi lại.

Theo thầy Khoa, những hình ảnh này trong clip được chính thầy quay lại khi các thí sinh đang thi Văn, sáng ngày 2/6, tại Trường THPT Nam Lương Sơn ở tỉnh Hòa Bình.

"Tôi cùng với một người nữa đã nhờ một nhà dân có cửa số tiếp giáp gần với phòng thi của trường này thì ghi lại được các hình ảnh trong clip”, thầy Khoa nói.

Cũng theo thầy Khoa, clip ghi lại hình ảnh tại phòng thi tầng 2, dãy nhà phía bắc của hội đồng thi này, giám thị coi thi bỏ ra ngoài để cho thí sinh tự do quay cóp, trao đổi bài từ bàn trên xuống bàn dưới.

Buổi chiều, môn sử cũng diễn ra tình trạng tương tự.

Trả lời câu hỏi về việc Bộ GD - ĐT có biết được những thông tin, hình ảnh của thầy giáo Đỗ Việt Khoa, Chánh thanh tra Nguyễn Huy Bằng thông tin: Ngày 2/6, đích thân thầy Đỗ Việt Khoa đã gọi điện phản ánh về những lộn xộn ở hội đồng thi Trường THPT Nam Lương Sơn.

Ngay nửa đêm,  Bộ đã chỉ đạo sở GD-ĐT Hòa Bình kiểm tra, xem xét và báo cáo lại.

Cho đến hiện nay, theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển: “Bộ GD-ĐT đã nắm được thông tin trường này có máy quay từ bên ngoài. Bộ không đặt vấn đề nếu việc làm này không để lọt đề ra ngoài. Sở GD-ĐT Hòa Bình đã kiểm tra và báo cáo tình hình”.

Với những hình ảnh ở Trường THPT Nam Lương Sơn đã được biết và xem, Thứ trưởng Hiển cho biết hình ảnh học sinh quay ngang dọc có thể xảy ra lắm ở một phòng thi tốt nghiệp. Nhưng giám thị thấy và nhắc nhở các em là bình thường, không có gì nghiêm trọng.

“Nếu có những hình ảnh vi tiêu cực rõ ràng như ở THPT DL Đồi Ngô (Bắc Giang) hay Trường THPT Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) thì chúng tôi sẽ xử lí nghiêm” – thứ trưởng Hiển khẳng định.

Bản thân lãnh đạo ngành giáo dục cho biết "không khuyến khích việc đưa thông tin lên các mạng gây nhiễu".

Cũng tại cuộc họp, ông Bằng cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, đường dây nóng của Bộ GD- ĐT đã tiếp nhận 321 cuộc gọi, tin nhắn. Đa số gọi hỏi đường đi lại, giờ của các thi môn. Bộ đã giải thích kịp thời.

Tại cuộc họp, trả lời thông tin phản ánh Trường THPT Nam Lương Sơn thu 300.000 đồng của thí sinh đễ hỗ trợ thi tốt nghiệp, Cục trưởng Cục khảo thí&Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT Mai Văn Trinh khẳng định bộ đã nhận được thông tin. Sở GD-ĐT Hòa Bình đã chủ động báo cáo tình hình này và đến nay nhà trường cho biết đã trả lại tiền cho phụ huynh và học sinh ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014.

  • Theo Văn Chung (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.