Cụm ảnh: Đường phố TP.HCM chiều 20-8

(PLO)- Theo một CSGT, lượng phương tiện chiều 20-8 có đông hơn vào sáng cùng ngày, đa số người dân ra đường đều xuất trình đầy đủ giấy giờ và lý do ra đường hợp lý. 

Theo ghi nhận của PLO, đầu giờ chiều 20-8, các tuyến đường như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng (quận Bình Thạnh), Phạm Văn Đồng (Gò Vấp), Hoàng Văn Thụ, Cộng Hoà (Tân Bình)… có khá nhiều phương tiện ô tô, xe máy lưu thông.

Đường Cộng Hoà (Tân Bình) có cả ngàn phương tiện lưu thông cùng lúc. Ảnh: TS

Quan sát cho thấy, ngoài shiper còn có rất đông người dân lưu thông nối đuôi nhau trên các tuyến đường. Tại giao lộ Bạch Đằng – Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh), khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang đỏ, các phương tiện lưu thông dồn lại nhiều chiếc.

Còn tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, các phương tiện lưu thông từ Hàng Xanh về đường Phạm Văn Đông cũng đông. Đặc biệt tại đường Cộng Hoà, cả hai hướng các phương tiện nuôi đuôi nhau kéo dài, một số người dân rẽ vào siêu thị Lotte Mart.

Anh Nguyễn Trung Hiếu, một người dân cho biết sáng đọc báo thấy TP chuẩn bị siết chặt hơn để phòng chống dịch nên anh ra đường mua đồ ăn về dự trữ. “Tôi đứng ở siêu thị này hơn 2 tiếng rồi mà chưa vô mua hàng được” - anh Hiếu nói thêm.

Còn theo một CSGT, lượng phương tiện chiều nay có đông hơn vào sáng cùng ngày, đa số người dân ra đường đều xuất trình đầy đủ giấy giờ và lý do ra đường hợp lý.

CSGT này cũng nói, lượng shipper hoạt động vào chiều nay cũng đông hơn những ngày trước.

Các phương tiện lưu thông trên đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh vào chiều 20-8. Ảnh: TS

Rất đông phương tiện từ ngã tư Hàng xanh lưu thông ra cầu Bình Triệu. Ảnh: TS

Các phương tiện nối đuôi nhau lưu thông trên cầu Bình Triệu. Ảnh: TS

Lượng phương tiện lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình). Ảnh: TS

Đường Cộng Hoà cũng đông phương tiện lưu thông trên cả hai hướng. Ảnh: TS

Người dân xếp hàng dài chờ vào mua hàng tại siêu thị Lotte Mart trên đường Cộng Hoà. Ảnh: TS

Trước đó vào sáng cùng ngày, lãnh đạo TP.HCM cho biết từ 0 giờ 23-8 sẽ siết chặt các giải pháp nâng cao chống dịch.  Cụ thể:

-  Người dân TP đảm bảo thực hiện quy định giãn cách xã hội "ai ở đâu ở yên đó", nhà cách ly nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố ấp cách ly khu phố ấp...

- Tập trung chăm lo cho bệnh nhân F0, điều trị người có triệu chứng chuyển nặng để hạn chế tử vong.

- Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm ở những người dân ở khu vực “vùng đỏ trên bản đồ COVID-19 TPHCM”.

- Tăng cường đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho người dân

- TP.HCM đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, tiếp tục chăm lo đầy đủ, nhanh chóng và kịp thời cho người dân khó khăn, yếu thế tại địa bàn dân cư.

Trước đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết có ba lý do chính khiến người dân ra đường đông hơn.

Theo đó, sau thời gian áp dụng giãn cách chỉ có một số dịch vụ hoạt động, thì đến ngày 16.8, TP.HCM cho phép thêm nhiều dịch vụ được hoạt động để duy trì cuộc sống hằng ngày như: bảo trì hạ tầng kỹ thuật tòa nhà chung cư, cấp thoát nước, điều hòa…

- Các địa phương rào chắn lại các tuyến đường nhánh và chỉ duy trì các tuyến đường chính để thuận tiện cho công tác kiểm soát.

- Mỗi ngày có khoảng 200.000 người đi tiêm vaccine, thậm chí có ngày lên đến hơn 300.000 người. Đây là công tác quan trọng nên không thể dừng; và nếu người dân thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch thì không tạo ra mối nguy cơ lớn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.