Cục trưởng Cục đường sắt chết bất thường tại phòng làm việc

(PLO)- Nguyên nhân cái chết của ông Nguyễn Hữu Thắng, Cục trưởng Cục đường sắt Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) đến giờ vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, trong buổi sáng cùng ngày, ông Thắng vẫn tham dự cuộc họp do Bộ trưởng GTVT chủ trì và phát biểu tại cuộc họp này.

Cuối giờ làm việc hôm nay 22-1, ông Nguyễn Hữu Thắng, Cục trưởng Cục đường sắt Việt Nam, Bộ GTVT được phát hiện đã chết bất thường tại phòng làm việc.

Cục trưởng Cục đường sắt chết bất thường tại phòng làm việc ảnh 1

 Ông Nguyễn Hữu Thắng (người đang phát biểu). Ảnh: P.Mai

Theo ghi nhận của phóng viên, tối 22-1, công an đã có mặt tại trụ sở Bộ GTVT, số 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Thắng.

Cục trưởng Cục đường sắt chết bất thường tại phòng làm việc ảnh 2

Xe cứu thương trong sân Bộ GTVT. Ảnh: Đặng Trung.

21 giờ 35, một chiếc xe cứu thương đã được điều đến Bộ GTVT. Hiện tại, cổng Bộ GTVT đang được đóng kín. 

22 giờ, phía bên ngoài Bộ GTVT có rất đông phóng viên đến xác minh thông tin liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, lúc này cổng bộ giao thông vận tải vẫn đóng cửa im lìm.

Hiện vụ việc đang được giao cho Cơ quan Điều tra Bộ Công an tiếp nhận điều tra. 

Cục trưởng Cục đường sắt chết bất thường tại phòng làm việc ảnh 3

 Cổng Bộ GTVT đóng im lìm. Ảnh: Đặng Trung

Cục trưởng Cục đường sắt chết bất thường tại phòng làm việc ảnh 4

 Xe cứu thương trong sân Bộ GTVT. Ảnh: Đặng Trung

22  giờ 20: Cho đến thời điểm này, có rất nhiều người đến liên hệ để xác minh thông tin nhưng bảo vệ Bộ GTVT đều từ chối tiếp nhận. Cùng lúc, có thêm một chiếc xe cứu thương vượt qua cổng Bộ GTVT tiến vào bên trong.

 Thêm một chiếc xe cứu thương tiến vào trụ sở Bộ GTVT. Ảnh: Đặng Trung

Cục trưởng Cục đường sắt chết bất thường tại phòng làm việc ảnh 7

 Cục Đường sắt nằm ngay trong trụ sở Bộ GTVT. Ảnh: Đặng Trung

Trước đó, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Thắng đã có báo cáo về đề án xã hội hóa lĩnh vực đường sắt, tại Bộ GTVT. Buổi họp do Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì. 

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Thắng - Cục trưởng Cục Đường sắt VN cho biết: Triển khai thực hiện Đề án huy động vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt, Cục đã tiến hành xây dựng các danh mục chương trình, dự án đường sắt xây dựng mới để kêu gọi xã hội hóa theo Quyết định phê duyệt Đề án. Hiện đang phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để đề xuất các chương trình, dự án đối với tuyến đường sắt đang khai thác.

Cục trưởng Cục đường sắt chết bất thường tại phòng làm việc ảnh 8

 Sáng 22-1, ông Nguyễn Hữu Thắng vẫn dự cuộc họp dưới sự chủ trì của Bộ trưởng GTVT về triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa lĩnh vực đường sắt. Ảnh:  Trang web Bộ GTVT

Bên cạnh đó, Cục ĐSVN đang xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật đường sắt và sẽ nghiên cứu đề xuất bổ sung các nội dung về chuyển nhượng khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt do nhà nước đầu tư phù hợp với Đề án khai thác nguồn nhân lực tài chính đất đai và tài sản nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2013-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đối với hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt hiện có, Cục đề xuất thí điểm nhượng quyền quản lý, kinh doanh kho bãi ga Yên Viên; kêu gọi xã hội hóa đầu tư hệ thống nhà ga, kho bãi của các ga Sóng Thần, Bỉm Sơn, Giáp Bát, Lào Cai, Đồng Đăng, khu ga Cái Lân và bãi cảng Cái Lân, ga Xuân Giao.

“Về hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt xây dựng mới, sẽ kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng Dự án đường sắt vào cảng của ngõ quốc tế Hải Phòng; kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng mới tuyến đường sắt Biên Hòa -Vũng Tàu” - ông Thắng cho biết thêm.

Từng bị đình chỉ vì phát ngôn không đúng mực

Trước đó, ngày 25-4-2014, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Nguyễn Hữu Thắng. Lý do là ông Thắng có phát ngôn không đúng và thiếu trách nhiệm liên quan đến Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành GTVT.

Cụ thể, ngày 24-4-2014, trong bài viết về Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đội vốn 339 triệu USD, báo Tiền Phong dẫn lời ông Thắng rằng Bộ (GTVT) có kỷ luật, cảnh cáo cá nhân ông, ông cũng đồng ý. Ông nói: “Mình đã làm hết mức rồi, nhìn các dự án như tuyến số 3: Nhổn - Ga Hà Nội 2 lần khởi công đến giờ phút này đã làm được gì đâu. Chúng tôi làm được nhiều cũng không ai khen ngợi hết, điều chỉnh một tý đã rùm beng cả lên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.