Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Thái Bình bị bắt, Bộ Tài chính chỉ đạo gấp

(PLO)-  Bộ Tài chính chỉ đạo và Tổng cục Dự trữ Nhà nước ra quyết định đình chỉ công tác các công chức của các đơn vị ở Thái Bình vừa bị khởi tố hình sự.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Tài chính vừa phát đi thông tin về việc cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với VKSND tỉnh Thái Bình khởi tố bị can, bắt tạm giam và thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của 8 lãnh đạo, cán bộ công chức của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình và một số Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo đó, sau khi nắm bắt thông tin, Bộ Tài chính đã gửi công văn cho Tổng cục DTNN yêu cầu báo cáo trước 19g ngày 21-7. Bộ cũng giao Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước thực hiện công tác cán bộ đối với 8 công chức bị bắt đúng quy định pháp luật; rà soát, sắp xếp, bố trí công chức lãnh đạo nhằm khẩn trương ổn định tình hình, đảm bảo hoạt động thường xuyên và liên tục của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình.

Bộ Tài chính giao Tổng cục Dự trữ Nhà nước phối hợp chặt chẽ với cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình để thực hiện đúng các quy định của pháp luật và xử lý nghiêm các sai phạm của các cán bộ, công chức trong khi thực thi công vụ, kiên quyết không bao che, dung túng cho các hành vi sai phạm.

Sau chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành các quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ba công chức bị tạm giam, gồm: Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình Lê Văn Sáu, Phó Cục trưởng Võ Văn Tai, Trưởng phòng Tài chính kế toán kiêm Kế toán trưởng Mai Lâm Hoàn. Các công chức nói trên bị đình chỉ từ ngày 21-7 đến ngày 17-11.

Tổng cục giao ông Trương Tuấn Thành, Phó Cục trưởng được phụ trách, điều hành Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình trong thời gian ông Lê Văn Sáu bị tạm giam; giao bà Phạm Thị Lan Hương, Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán phụ trách kế toán trong thời gian ông Mai Lâm Hoàn bị tạm giam.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình được yêu cầu tiến hành các thủ tục tạm đình chỉ các chức vụ Trưởng phòng, Chi cục trưởng kể từ ngày 21-7 đến khi có kết luận của Cơ quan điều tra đối với 6 công chức: Mai Lâm Hoàn, Bùi Xuân Cường, Phạm Văn Đông, Đặng Huy Tuân, Phạm Ngọc Nam, Phạm Văn Dân.

Trong thời gian các công chức nêu trên bị tạm đình chỉ chức vụ, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình phân công một cấp phó của các Phòng, Chi cục để giao phụ trách, điều hành của Phòng, Chi cục đảm bảo mọi hoạt động của đơn vị được tiến hành bình thường, đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình phải báo cáo Đảng ủy cơ quan cấp trên về sự việc xảy ra tại đơn vị để xem xét, xử lý theo quy định; có biện pháp ổn định tâm lý đội ngũ công chức, người lao động... bảo đảm an toàn hàng hóa dự trữ quốc gia được giao.

Trước đó, Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thái Bình Lê Văn Sáu cùng 7 cán bộ dưới quyền bị cơ quan CSĐT, công an tỉnh Thái Bình khởi tố để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, có 5 người bị bắt, 3 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các quyết định và lệnh đã được VKSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Sai phạm cụ thể của các bị can nói trên chưa được công bố.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.