Cục phó bị mất trộm Nguyễn Xuân Quang: Tôi rất mệt mỏi

(PLO)- Sau vụ mất cắp 385 triệu đồng tại Long An, ông Quang than rằng: "Tôi đã rất mệt mỏi".

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Quang, Cục phó Cục Kiểm soát môi trường, sau khi kết thúc cuộc họp báo chiều 3-10. "Tôi đã rất mệt mỏi" - ông Quang nói và từ chối các câu hỏi của phóng viên.

Ông Hoàng Văn Thức trả lời cơ quan báo chí trong buổi họp báo chiều nay thông tin về vụ việc ông Nguyễn Xuân Quang bị mất cắp. Ảnh: Đ.TRUNG

Buổi họp báo do Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT tổ chức, thông tin về việc ông Quang bị mất cắp 385 triệu đồng khi làm trưởng đoàn thanh tra tại Long An.

Trong ví ông Quang còn 13 triệu và 2.300 USD

Tại cuộc họp, ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng Cục môi trường, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT), thông tin: Trong những ngày qua dư luận quan tâm thông tin vụ mất trộm của ông Quang. Vì thế, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) yêu cầu ông Quang tạm dừng thanh tra, giải trình báo cáo sự việc và đã thay đổi trưởng đoàn để tiếp tục thanh tra tại Long An nhằm đảm bảo tiến độ.

Theo ông Thức, khi ông Quang về Hà Nội thì đã thanh tra được tám cơ sở doanh nghiệp tại Long An.

Có một số thông tin cơ quan báo chí nêu một số phong bì đã bóc và chưa bóc tại hiện trường mất trộm, khiến dư luận nghi ngờ về nguồn gốc số tài sản bị mất cắp của ông Quang. Vì vậy, Bộ TN&MT đã yêu cầu Tổng cục Môi trường vào cuộc làm rõ.

Theo đó, ngay sau khi xảy ra mất cắp, Công an TP Tân An đã vào cuộc kiểm tra. Tại phòng nghỉ ở phòng 209, tầng hai, công an ghi nhận tại hiện trường chỉ còn lại 13 triệu đồng và 2.300 USD trong ví của ông Quang, không có phong bì trong phòng. Hiện Cơ quan CSĐT TP Tân An đã khởi tố vụ án để điều tra vụ việc.

Tổng cục Môi trường cũng đã làm việc với sáu cơ sở đã thanh tra, trong đó làm việc với năm cơ sở mà ông Quang làm trưởng đoàn. Tại các buổi làm việc với các cơ sở, doanh nghiệp, sáu đại diện của các doanh nghiệp phản ánh ông Nguyễn Xuân Quang làm đúng chức trách được giao, làm đúng mực của một đoàn thanh tra.

Số tiền mang đi là giao dịch nhà đất

Liên quan đến câu hỏi liên quan đến việc mang theo số tiền lớn để thực hiện việc cá nhân, ông Thức cho hay: Ông Quang là người bị hại trong vụ việc, cơ quan điều tra cũng đã xác định số tài sản ông Quang mất là một laptop và 385 triệu đồng. Hiện nay mới chỉ quy định đối với cán bộ, công chức đi ra nước ngoài không mang quá 7.000 USD, còn ở trong nước thì chưa có quy định này. Tổng cục cũng đã đề nghị Công an tỉnh Long An điều tra làm rõ và phải chờ kết quả của cơ quan công an.

Cục phó Nguyễn Xuân Quang cho biết số tiền ông bị mất là mang đi giao dịch nhà đất nhưng chưa giao dịch được thì bị mất trộm. Ảnh: Đ.TRUNG

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Xuân Quang cho biết số tiền ông mang đi là để giao dịch nhà đất nhưng chưa có giao dịch. Ông Quang lý giải: “Số tiền tôi mang đi là để giao dịch mua nhà đất tại Long An. Lúc ban đầu tôi dự định thứ Bảy, Chủ nhật sẽ đi giao dịch, tuy nhiên khi chưa thực hiện được giao dịch thì số tiền mang theo đã bị mất".

Liên quan đến vụ việc, ông Quang không đủ tiêu chuẩn về bằng cấp nhưng vẫn bổ nhiệm, đại diện Tổng cục Môi trường cho biết ông Quang đã hoàn thành quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, chương trình nghiệp vụ thanh tra viên, trình độ C tin học văn phòng, đã từng giữ ở vị trí trưởng phòng. Cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn bổ nhiệm. Ông Quang chỉ thiếu trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Bên lề cuộc họp báo, ông Quang chia sẻ sau vụ mất cắp 385 triệu đồng tại Long An: "Tôi đã rất mệt mỏi".

Ông cũng cho là những thông tin tại cuộc họp báo hôm nay lẽ ra phải được thông tin sớm hơn để dư luận hiểu đúng bản chất sự việc.

Ngày 7-9, Tổng cục Môi trường ra quyết định, phân công ông Quang làm trưởng đoàn, thanh tra 30 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

Ông Quang cùng bốn người khác lưu trú tại một khách sạn ở TP Tân An, Long An.

Ngày 26-9, ông báo với khách sạn là bị mất trộm laptop và 385 triệu đồng.

Từ ngày 20 đến hết 28-9, đoàn thanh tra đã thanh tra được tám doanh nghiệp và Tổng cục Môi trường đã thay trưởng đoàn để tiếp tục công việc.

Ngày 29-9, Cơ quan điều tra Công an TP Tân An đã khởi tố vụ án để điều tra về vụ mất trộm.

Tại cuộc họp báo, Tổng cục cho hay không có phong bì trong phòng (chưa bóc và đã bóc) khi ông Quang mất trộm.

Công an tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra vụ án. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.