Cục Đường bộ không nhận được cảnh báo về cầu Phong Châu

(PLO)- Trước khi bão số 3 vào đất liền, Cục Đường bộ đã có yêu cầu các đơn vị quản lý thực hiện kiểm tra, đánh giá các cầu nhưng không nhận được báo cáo về dấu hiệu thiếu an toàn tại cầu Phong Châu. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Đường bộ vừa báo cáo Bộ GTVT tình hình sự cố sập cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng.

Theo đó, Cục Đường bộ cho biết cầu Phong Châu được giao cho Sở GTVT tỉnh Phú Thọ quản lý từ tháng 3-1996. Công ty Quản lý, sửa chữa và Xây dựng đường bộ Phú Thọ được giao là đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu.

Hiện Sở GTVT Phú Thọ đã đấu thầu lựa chọn nhà thầu quản lý, bảo trì thường xuyên cầu từ năm 2024 đến 2027.

Hàng năm cầu và tuyến đường trên đều được lập kế hoạch bảo trì, giao vốn thực hiện bảo trì và được Sở GTVT - chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện bảo trì theo kế hoạch giao.

Hai nhịp cầu Phong Châu bị sập đã được sửa chữa năm 2019. Ảnh: P.HÙNG
Hai nhịp cầu Phong Châu bị sập đã được sửa chữa năm 2019. Ảnh: N.HINH

Trong đó, năm 2010 tiến hành sửa chữa lan can cầu, mặt cầu, khe co giãn. Năm 2013 tiến hành thay dầm nhịp bê tông cốt thép, thay khe co giãn bằng loại khe răng lược, thảm lại mặt cầu. Năm 2018 Xử lý trụ chống va xô.

Đáng chú ý năm 2019, cơ quan chức năng địa phương nhận thấy trụ cầu T6 và T7 (hai trụ cầu bị nước cuốn trôi) gặp sự cố. Cụ thể, trụ cầu T7 nằm chính giữa dòng chảy nên mức độ xói sâu, hệ cọc thép dưới bệ trụ lòng đất chỉ còn 5,8m, giảm khả năng chịu lực ảnh hưởng an toàn kết cầu; trụ T6 không nằm ở hướng chính dòng nhưng cũng bị xói lở.

Theo đó, địa phương thực hiện xử lý xói lở trụ T6, T7. Trong đó, trụ T7 tăng cường tám cọc khoan nhồi bê tông cốt thép C30, đường kính D1200mm, chiều dài cọc 16m. Kết hợp mở rộng bệ trụ bằng bê tông cốt thép C30.

Thêm vào đó, đơn vị thi công thực hiện gia cường khả năng chống va xô bằng biện pháp nối cứng hai thân trụ T7, kết cấu bằng bê tông cốt thép C30, chiều cao 1,2m.

Xử lý xói lở trụ T6 theo hướng, gia cố chống xói bằng rọ thép đan máy có luồn thép D8 tạo khung cứng, trong nhồi đá hộc (hai hàng) theo chiều sâu, bên dưới bù đá hộc, phạm vi xếp xung quanh hệ móng cọc.

Năm 2023, cầu tiếp tục được sửa chữa nhỏ như sơn kết cấu nhịp dầm thép, khe co giãn.

Về sự cố sập cầu, theo báo cáo của địa phương, vào khoảng 10 giờ 2 phút, sáng 9-9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây mưa, lũ, nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn tác động làm cầu Phong Châu bị đổ trụ T7 và sập hai nhịp chính T6 và T7.

cau 3.jpg
Cầu Phong Châu bị đổ trụ T7 và sập hai nhịp chính T6 và T7

Hiện nay, chính quyền địa phương, Sở GTVT Phú Thọ và các lực lượng Công an, Quân đội và các đơn vị liên quan đang khẩn trương, tích cực tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm giao thông, tổ chức phân luồng giao thông không đi qua khu vực cầu; bố trí cảnh báo cho người và phương tiện tham gia giao thông và thực hiện các công việc khác.

Hiện tại do mức nước sông lớn, dòng chảy xiết nên địa phương chưa thống kê, đánh giá cụ thể các thiệt hại. Theo thông tin sơ bộ ban đầu, có 9 phương tiện (ô tô và xe máy) đang tham gia giao thông trên cầu tại thời điểm xảy ra sự cố.

Về phần mình, Cục Đường bộ cho biết trước khi bão số 3 vào đất liền, đơn vị đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, đánh giá tình trạng cầu nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 3. Trong đó, cầu yếu phải theo dõi thường xuyên và xử lý kịp thời khi thời tiết xấu ảnh hưởng đến khai thác đảm bảo an toàn công trình cũng như an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua cầu .

Tuy nhiên, đến thời điểm xảy ra sự cố, Cục đường bộ không nhận được báo cáo về dấu hiệu không bảo đảm an toàn đối với công trình cầu Phong Châu.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin sự cố cầu Phong Châu, Cục Đường bộ đã cử đoàn công tác do lãnh đạo Cục làm trưởng đoàn khẩn trương đến hiện trường để phối hợp với Sở GTVT Phú Thọ, chính quyền địa phương, các lực lượng thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Liên quan đến sự cố sập cầu Phong Châu, chiều 9-9, Bộ GTVT cũng có công điện giao Cục Đường bộ phối hợp với Sở GTVT Phú Thọ và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương điều động nhân lực, phương tiện, thiết bị, vật tư tham gia khắc phục sự cố, tìm kiếm nạn nhân và phân luồng giao thông trên tuyến.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam khẩn trương thực hiện việc thông báo, công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa theo quy định, tổ chức điều tiết đảm bảo giao thông thủy tại khu vực sập cầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.