Cục CSGT: Dồn tổng lực cho đề án camera giám sát giao thông

(PLO)- Cục CSGT cho biết thời gian tới sẽ tập trung cao độ cho việc xây dựng đề án camera giám sát giao thông.

Ngày 5-4, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I-2019; tổng kết cao điểm bảo đảm TTATGT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các Lễ hội đầu Xuân 2019.

Theo báo cáo, trong thời gian trên, tình hình TTATGT cả nước đã được duy trì ổn định, TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2018 (giảm 14,18% số vụ, giảm 10,3% số người chết, giảm 14,05% số người bị thương), tình hình TTATGT trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, các trạm thu phí được bảo đảm tốt.

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ Công an.

Lực lượng CSGT đã tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm, tập trung xử lý các chuyên đề vi phạm nổi lên, qua đó xử phạt trên 900.000 trường hợp, phạt tiền hơn 500 tỉ đồng.

Ngoài ra, C08 và các địa phương đã phát hiện hơn 1.800 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, môi trường; thu giữ 48 bánh heroin, hơn 60.000 viên ma túy tổng hợp; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên...

C08 đã triển khai nhiều phương án tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT trên tuyến Quốc lộ 1A từ Lạng Sơn đến TP.HCM, ban hành kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện, kiểm tra, xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý trên 564.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 387 tỉ đồng, tước hơn 46.000 GPLX, tạm giữ hơn 100.000 phương tiện....

Tại hội nghị, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục C08, yêu cầu thời gian tới lực lượng CSGT tiếp tục nỗ lực đảm bảo ATGT, chống ùn tắc cục bộ, chống đua xe trái phép, kéo giảm TNGT trên cả ba tiêu chí.

Đặc biệt, lực lượng CSGT sẽ tập trung cao độ cho việc xây dựng các kế hoạch, đề án để triển khai các chủ trương giải pháp của cấp trên, cụ thể là xây dựng đề án camera giám sát.

Trong đó, nhiệm vụ số 1 là tập trung xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật gồm các Nghị định, Thông tư trên các lĩnh vực công tác của lực lượng; rà soát lại để tham mưu với Bộ trưởng Bộ Công an về công tác nghiệp vụ cơ bản của CSGT; ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ thông tin vào công tác; tập trung rà soát, đánh giá cán bộ, từ Cục đến địa phương, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ...

Dự án với tổng mức đầu tư 600 tỉ đồng

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2-2019, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết Chính phủ đồng ý giao cho Bộ Công an lập đề án đầu tư lắp đặt camera để giám sát, chỉ huy xử lý vi phạm giao thông trên toàn quốc.

Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT, các đơn vị của Bộ cùng những ngành liên quan xây dựng Đề án lắp đặt hệ thống camera giám sát, kiểm soát và xử lý vấn đề vi phạm giao thông.

Trước mắt dự kiến sẽ lắp đặt trên các tuyến đường cao tốc và tuyến quốc lộ 1. "Tổng mức đầu tư cho dự án bước đầu là khoảng 600 tỷ, hiện đang trong thời điểm nghiên cứu để xây dựng dự án", Thứ trưởng Bộ Công an thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.