Cục cảnh sát kinh tế đề nghị ngăn chặn giao dịch tài sản của 11 cá nhân ở Khánh Hòa

(PLO)- Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị Khánh Hòa cung cấp thông tin về bất động sản, dự án và tạm dừng giao dịch đối với tài sản, bất động sản liên quan 11 cá nhân trong vụ án đã khởi tố.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-7, một nguồn tin xác nhận Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục cảnh sát kinh tế, Bộ Công an) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị cung cấp hồ sơ, phục vụ điều tra liên quan 11 cá nhân trong vụ án mà đơn vị này đang điều tra.

Theo đó, ngày 23-5, Cục Cảnh sát kinh tế có quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan.

Đến ngày 28-5, Cục Cảnh sát kinh tế ban hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự trên.

Cục Cảnh sát kinh tế.jpg
Hai cán bộ của Bộ TNMT bị khởi tố sau khi C03 mở rộng, điều tra vụ án. Ảnh: Bộ Công an.

Để phục vụ công tác điều tra Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu về bất động sản, dự án, nhà máy, cơ sở sản xuất,... đứng tên 11 cá nhân có liên quan vụ án. Đồng thời tạm dừng giao dịch đối với các tài sản, bất động sản liên quan các cá nhân trên.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có văn bản gửi sở, ngành và địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý có trách nhiệm rà soát, thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các tài sản, dự án của 11 cá nhân theo yêu cầu của Cục Cảnh sát kinh tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan kiểm tra, rà soát, tổng hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu theo đề nghị của Cục Cảnh sát kinh tế; báo cáo kết quả trước ngày 5-7.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, thông tin hiện đơn vị đang tổng hợp hồ sơ, tài liệu liên quan để báo cáo cho UBND tỉnh theo chỉ đạo.

Danh sách 11 cá nhân bị khởi tố

Như PLO đã đưa tin, ngày 23-5, Cơ quan CSĐT (C03, Bộ Công an) đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan. Đồng thời khởi tố chín bị can cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Họ gồm: Lê Quang Thung (nguyên Tổng giám đốc, nguyên quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam), Huỳnh Trung Trực (nguyên Phó tổng Giám đốc Tập đoàn), Phạm Văn Thành (nguyên Trưởng ban Kế hoạch đầu tư Tập đoàn).

Nguyễn Thị Gái (nguyên Tổng giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai), Nguyễn Công Tài (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Cao su Bà Rịa), Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Việt Tín), Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại Việt Tín) và Nguyễn Thành Châu (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Cao su Đồng Nai).

Mở rộng điều tra vụ án ngày 28-5, C03 đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Ngọc Phương, Phó cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Bộ Tài nguyên và Môi trường về tội nhận hối lộ.

Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng phòng giá đất Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất (hiện là bị can trong vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn), thành viên Thường trực Hội đồng kiêm Tổ trưởng Tổ giúp việc Hội đồng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Khương Thanh Tùng, Giám đốc Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Thăng Long về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.