Cục C10 Bộ Công an nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

(PLO)- Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Ngày 5-11, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10, Bộ Công an) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Bộ trưởng Tô Lâm gắn Huân chương lên lá Cờ truyền thống tặng Cục C10. Ảnh: BCA

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an gắn Huân chương lên lá Cờ truyền thống và trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục C10.

Cùng với đó, Bộ trưởng cũng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục trưởng Cục C10, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho ba Phó Cục trưởng Cục C10, Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba tặng các nguyên lãnh đạo có thành tích xuất sắc.

Kể từ thời điểm thành lập vào năm 1950 tới nay, với nhiều tên gọi, mô hình tổ chức khác nhau, lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng luôn đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận lực, cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ ANTT và quản lý, giáo dục người lầm lỗi tiến bộ, hoàn lương.

Lực lượng đã kiên trì giáo dục, cảm hóa hàng vạn phạm nhân, trại viên, học sinh trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội, trong đó có hàng vạn phạm nhân được đặc xá, được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù…

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thời gian tới lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cần thường xuyên tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách về công tác thi hành án phạt tù, thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ cần nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò, tính chất, tầm quan trọng của công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo; đồng thời thống nhất nhận thức công tác này phải đạt được mục tiêu cao nhất là giáo dục, cải tạo người phạm tội, tạo điều kiện cho họ sửa chữa lỗi lầm, sớm hoàn lương...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.