Cục A03 và Đoàn Luật sư Hà Nội tuyên truyền pháp luật tại xã biên giới Tây Bắc

(PLO)- “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” là chương trình do Cục A03 cùng Đoàn Luật sư TP Hà Nội phối hợp tổ chức với mục đích tuyên truyền pháp luật, tặng quà phụ nữ và nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-12, Hội phụ nữ Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) và Đoàn Luật sư TP Hà Nội phối hợp cùng UBND huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã Ma Thì Hồ, một xã biên giới nghèo của huyện.

Cuc-A03-va-Doan-Luat-su-Ha-Noi-tuyen-truyen-phap-luat-tai-xa-ngheo-Tay-Bac-4.JPG
Toàn cảnh Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, sáng ngày 14-12. Ảnh; VỮNG NGUYỄN

Đây là chương trình nằm trong Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt của Bộ Công an chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 – 19-8-2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2025) và kế hoạch công tác trọng tâm của Ban Phụ nữ Công an nhân dân năm 2025.

Đông đảo người dân xã Ma Thì Hồ đã đến tham gia chương trình, lắng nghe những nội dung tuyên truyền và đặt câu hỏi với các luật sư.

Theo đó, các vấn đề mà người dân vùng biên cương hay gặp phải và có nguy cơ cao vi phạm các quy định của pháp luật như tảo hôn, hôn nhân cận huyết, phòng chống buôn bán người, bạo lực gia đình, sinh con nhiều, ly hôn, thách cưới, qua lại biên giới trái phép... đã được đưa ra tuyên truyền.

Những câu hỏi tưởng chừng như ai cũng có thể lý giải thì với những phụ nữ nơi miền biên viễn xã Ma Thì Hồ lại rất mơ hồ.

Luật sư trả lời câu hỏi: Vợ đánh chồng có được gọi là bạo lực gia đình hay không?. Video: VỮNG NGUYỄN

Chẳng hạn, tình huống chồng đánh đập vợ thì gọi là bạo lực gia đình, vậy ngược lại vợ đánh chồng có được gọi là bạo lực gia đình hay không (?).

Hay, chồng tôi đi nghĩa vụ quân sự, tôi nhớ chồng quá và nhà thì cần có người đi làm nương rẫy thì tôi có được đi lên đơn vị nơi chồng đóng quân để "đòi" chồng về hay không (?)

Luật sư trả lời câu hỏi: Nhà có một con trai 18 tuổi, bố mẹ già yếu cần người chăm sóc, vậy có phải đi nghĩa vụ quân sự không?. Video: VỮNG NGUYỄN

Hoặc trâu bò nhà tôi đi sang bên kia biên giới kiếm cỏ ăn, tôi sang đó tìm lùa về thì có bị coi là vượt biên trái phép không (?)...

Tất cả các tình huống câu hỏi của người dân đều đã được các luật sư giải thích cụ thể trên cơ sở các quy định của pháp luật và phong tục địa phương.

Sau chương trình tư vấn pháp luật, đoàn công tác đã trao 10 phần quà cho 10 chị em có hoàn cảnh khó khăn với giá trị 10 triệu đồng; nhận đỡ đầu cho bốn cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2025 với mức 12 triệu đồng/cháu; tặng 65 phần quà cho nhân dân với tổng giá trị gần 10 triệu đồng.

Cuc-A03-va-Doan-Luat-su-Ha-Noi-tuyen-truyen-phap-luat-tai-xa-ngheo-Tay-Bac-2.JPG
Ông Mùa A Dơ, Chủ tịch UBND xã Ma Thì Hồ. Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Theo ông Mùa A Dơ, Chủ tịch UBND xã Ma Thì Hồ, trên địa bàn xã có ba dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm 98%, còn lại là dân tộc Thái và Kinh.

Đây cũng là xã biên giới của huyện Mường Chà với hơn 4 km đường biên giáp nước bạn Lào; điều kiện dân trí thấp, nương rẫy không phì nhiêu nên số hộ nghèo vẫn còn tới hơn 52%; có bản còn chưa có đường ô tô đi lại, có khu vực vẫn còn ba không (không điện, không nước sạch, không sóng điện thoại); 8/12 bản bị ảnh hưởng bởi các hoạt động tôn giáo (tà giáo)…

Do đó, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Cục A03 và Đoàn Luật sư Hà Nội tổ chức tại xã Ma Thì Hồ là rất ý nghĩa, giúp người dân nơi đây hiểu rõ các quy định của pháp luật để tránh vi phạm. Các phần quà của đoàn công tác đã động viên kịp thời bà con có hoàn cảnh khó khăn thêm chút ấm lòng khi chuẩn bị đón mùa xuân mới.

Theo đại diện đoàn công tác Cục A03 và Đoàn Luật sư TP Hà Nội, thời gian tới hai đơn vị sẽ tiếp tục chung tay thực hiện các chương trình mới hướng về biên cương, mang ánh sáng pháp luật cũng như những món quà nhân ái đến với các hoàn cảnh khó khăn.

Một số hình ảnh trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã Ma Thì Hồ, ngày 14-12.

IMG_243Cuc-A03-va-Doan-Luat-su-Ha-Noi-tuyen-truyen-phap-luat-tai-xa-ngheo-Tay-Bac-6.JPG
Luật sư Nguyễn Đinh Hương, Chủ tịch Hội phụ nữ Đoàn Luật sư TP Hà Nội, tham gia tư vấn pháp lý cho người dân trong Chương trình. Ảnh: VỮNG NGUYỄN
Cuc-A03-va-Doan-Luat-su-Ha-Noi-tuyen-truyen-phap-luat-tai-xa-ngheo-Tay-Bac-19.JPG
Người dân chăm chú nghe tư vấn, giải thích các quy định pháp luật. Ảnh: VỮNG NGUYỄN
Cuc-A03-va-Doan-Luat-su-Ha-Noi-tuyen-truyen-phap-luat-tai-xa-ngheo-Tay-Bac-14.JPG
Cả gia đình cùng đi nghe tư vấn pháp luật. Ảnh: VỮNG NGUYỄN
Cuc-A03-va-Doan-Luat-su-Ha-Noi-tuyen-truyen-phap-luat-tai-xa-ngheo-Tay-Bac-1.JPG
Luật sư tâm sự cùng một người mẹ trẻ (sinh năm 2007). Ảnh: VỮNG NGUYỄN
Cuc-A03-va-Doan-Luat-su-Ha-Noi-tuyen-truyen-phap-luat-tai-xa-ngheo-Tay-Bac-11.JPG
Đại diện Cục A03 trao tặng quà hỗ trợ, nuôi dưỡng đỡ đầu cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VỮNG NGUYỄN
Cuc-A03-va-Doan-Luat-su-Ha-Noi-tuyen-truyen-phap-luat-tai-xa-ngheo-Tay-Bac-7.JPG
Cuc-A03-va-Doan-Luat-su-Ha-Noi-tuyen-truyen-phap-luat-tai-xa-ngheo-Tay-Bac-12.JPG
Đại diện Đoàn Luật sư TP Hà Nội trao quà tặng cho các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.