Cử tri TP.HCM: Thực phẩm chưa an tâm, giá cả còn tăng nhanh, giảm chậm

(PLO)- Cử tri TP.HCM kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh như an toàn thực phẩm, giá cả, hạ tầng, chuyển đổi số, đồng thời đề xuất hoàn thiện chính sách, nâng hiệu quả quản lý và phục vụ người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-4, tại UBND phường Bình Tân (TP.HCM), Tổ đại biểu Quốc hội số 10 – đơn vị TP.HCM đã tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại UBND phường Bình Tân, kết nối trực tuyến đến các phường Tân Tạo, Bình Trị Đông và Bình Hưng Hòa.

Video: Các đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri.
z7773670065371_de110453efe5258fb460fcbff99bf38f.jpg
z7773670042400_3a1cd53f0a4d54856e8ee6b353f37d9d.jpg
z7773670059852_fcf9c96cab3c12850ac6d3ac6281886d.jpg
z7773674994303_08fc7639ad9cdca1abcfeba6eff79731.jpg
Các cử tri tham gia hội nghị. Ảnh: TRẦN MINH

Tổ đại biểu Quốc hội số 10 gồm: bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM; ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

z7773684456165_5982e07b70eeb0a65c6d42bef6929de3.jpg
Tổ đại biểu Quốc hội số 10 – đơn vị TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh báo cáo tóm tắt kết quả của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI. Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XVI đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.

z7773599174592_3df1b0b659dc43a8db3d6bb02c09b812.jpg
ĐBQH Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, báo cáo tóm tắt kết quả của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: TRẦN MINH

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các phường đã kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực, tập trung vào các lĩnh vực như: an toàn thực phẩm, giáo dục, y tế, môi trường, kinh tế, hạ tầng giao thông, hộ tịch, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và quản lý đất đai...

Một cử tri tại phường Tân Tạo chia sẻ, hiện nay vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang khiến người dân lo ngại. Nhu cầu tiêu dùng tăng cao kéo theo số lượng cơ sở cung cấp thực phẩm gia tăng, trong khi công tác kiểm soát chất lượng vẫn còn hạn chế.

Theo cử tri, dù hệ thống quy định, tiêu chuẩn pháp lý đã tương đối đầy đủ, nhưng việc thực thi chưa hiệu quả, dẫn đến tình trạng thực phẩm kém chất lượng vẫn len lỏi ra thị trường, thậm chí vào bếp ăn trường học.

Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là đối với học sinh. Đồng thời, cần rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm vừa siết chặt quản lý, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động.

z7773777268941_f03bd9ed14044ea0c1705deaafa0e474.jpg
z7773777287875_ec412da95bfd34bfc0ed742eb2634183.jpg
z7773777290289_bc97b6d79c28260c014459ad51e61385.jpg
z7773779056728_282290354a4741e4bf70200afc7eadbb.jpg
Các cử tri phát biểu trực tiếp tại UBND phường Bình Tân, kết nối trực tuyến đến các phường Tân Tạo, Bình Trị Đông và Bình Hưng Hòa. Ảnh: TRẦN MINH

Cử tri Ngọc Mai, ngụ phường Bình Hưng Hòa chia sẻ, thời gian qua Nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp để bình ổn giá xăng dầu như giảm giá trực tiếp, điều chỉnh thuế, bảo đảm nguồn cung. Tuy nhiên, giá xăng dầu vẫn ở mức cao, kéo theo giá nhiều mặt hàng tăng theo nhưng khi giá xăng giảm thì hàng hóa lại chậm điều chỉnh, gây thiệt thòi cho người dân.

Cử tri kiến nghị cần có giải pháp kiểm soát chặt việc tình trạng giá hàng hóa tăng theo khi xăng tăng nhưng giảm chậm khi xăng giảm, góp phần giảm áp lực chi tiêu cho người dân và hỗ trợ doanh nghiệp.

Về hạ tầng, cử tri phản ánh tình trạng kẹt xe vẫn diễn ra phức tạp, nhiều dự án giao thông chậm tiến độ. Bên cạnh đó, triều cường tiếp tục ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất. Do đó, cần đẩy nhanh tiến độ các công trình, có giải pháp đồng bộ về quy hoạch và phát triển đô thị.

Trong lĩnh vực y tế, cử tri bày tỏ lo ngại về tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên, chi phí khám chữa bệnh cao, gây khó khăn cho người dân. Cử tri đề xuất nâng cao chất lượng chuyên môn tại tuyến y tế cơ sở để người dân có thể tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh ngay tại địa phương.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng minh bạch, hiệu quả, giảm thủ tục rườm rà. Đồng thời, cần tăng cường liên thông dữ liệu giữa các cơ quan, nhất là trong quản lý cư trú, khai sinh, khai tử, nhằm tránh phát sinh bất cập trong thực tiễn.

z7774083097295_e0a7040c510696c5bd53e37046b39bf6.jpg
Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ĐBQH Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM, đánh giá cao khi những nội dung phản ánh sát thực tiễn, tập trung vào vấn đề thiết thực như phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông, môi trường, an sinh xã hội. Ảnh: TRẦN MINH

Cử tri Nguyễn Thị Tuyết Minh, ngụ phường Bình Tân cho rằng, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến là chủ trương đúng đắn, tuy nhiên trong thực tế, người dân, đặc biệt là người cao tuổi, vẫn gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận.

Theo cử tri, nhiều thủ tục như công chứng, chứng thực, thanh toán điện tử đòi hỏi sử dụng ứng dụng, mã xác thực… gây trở ngại cho người lớn tuổi.

Cử tri kiến nghị đơn giản hóa quy trình trên môi trường số; duy trì song song hình thức trực tuyến và trực tiếp, đồng thời đa dạng phương thức thanh toán.

Bên cạnh đó, cần tăng cường hỗ trợ tại cơ sở để người dân, nhất là người cao tuổi, dễ tiếp cận dịch vụ công, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong chuyển đổi số.

z7773930926164_6810f53c0b204791b77b301b9182863c.jpg
Ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch UBND phường Bình Tân giải đáp thắc mắc của các cử tri về những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương. Ảnh: TRẦN MINH

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội thuộc Tổ đại biểu số 10 (đơn vị TP.HCM) đã trực tiếp giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương, lãnh đạo phường đã tiếp thu, làm rõ ngay tại hội nghị. Các vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội và Chính phủ được đoàn ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.