(PLO)- Cử tri quận Bình Tân nêu bức xúc với ĐBQH TP.HCM về các công trình xây sai phép, tăng giá điện..
Chiều 17-6, đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị 3 gồm ĐB Phan Thị Bình Thuận – PGĐ Sở Tư pháp TP, ĐB Nguyễn Phước Lộc và ĐB Lâm Quang Đại đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Bình Tân, sau kỳ họp thứ 7, QH khóa XIV.
Cử tri Nguyễn Văn Tố, quận Bình Tân nêu ý kiến bức xúc về các công trình vi phạm xây dựng chưa được xử lý triệt để. Ảnh: LT
Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Văn Tố (phường An Lạc A) bức xúc về sai phạm liên quan đến dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông. “Dự án này ban đầu mức đầu tư là hơn 500 triệu USD, sau đội vốn lên hơn 1 tỉ USD, vậy mà tới giờ vẫn còn 1% tiến độ chưa hoàn thành được. 1% đó là hạng mục gì, QH giúp cử tri được rõ” – ông nói.
Cử tri Tố cũng nêu ý kiến về công tác giám sát của QH. Theo cử tri Tố, dư luận cho rằng Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đưa nhiều người trong dòng họ vào làm lãnh đạo các cơ quan tại tỉnh này. “Vậy QH có giám sát việc này không mà để dư luận bức xúc như thế” – cử tri Tố nói.
Ông cũng bày tỏ băn khoăn về những sai phạm trong lĩnh vực xây dựng đối với nhiều dự án lớn như vụ nhà số 8B Lê Trực hay các sai phạm của tập đoàn Mường Thanh. “Ở đây chúng tôi đặt một viên gạch, đổ một bao cát, một bao xi măng là có ngay ông thanh tra xây dựng tới ngay. Vậy mà các dự án lớn như vậy không ai phát hiện được” – cử tri Tố đặt câu hỏi.
Cử tri Trần Huyền Tuyết, quận Bình Tân nêu ý kiến về việc tăng giá điện. Ảnh: LT
Còn cử tri Trần Huyền Tuyết (phường Bình Hưng Hòa) nêu ý kiến về việc tăng giá điện. Ông nói: “Nhà nước tăng giá điện tăng cao quá, người dân không đồng ý. Lúc chưa tăng giá điện, nhà tôi xài quá trời, xài cùng lúc tivi, máy nghe nhạc, tủ lạnh,…mà mỗi tháng nhiều nhất chỉ tốn 400 ngàn đồng. Nhưng giờ thì tăng lên đến 1,2-1,3 triệu đồng. Đi ra chợ, đâu đâu cũng nghe bà con bất bình”.
Sau khi nghe hết toàn bộ ý kiến cử tri, ĐB Nguyễn Phước Lộc đã trả lời từng thắc mắc của bà con.
Theo ĐB Lộc, vấn đề tăng giá điện, tại kỳ họp vừa rồi, ĐBQH cũng đã có chất vấn nhưng câu trả lời chưa thật sự khiến cử tri an tâm. Vì nếu đặt mình vào người dân yếu thế, khó khăn mà tăng giá điện như vậy thì không thể được.
ĐBQH đã kiến nghị và hiện nay Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với Bộ Tài Chính, Bộ Công thương kiểm tra việc điều chỉnh giá bán điện, báo cáo với TTCP trong tháng 6. "Hiện ĐBQH cũng đang chờ vào báo cáo này để thông tin lại cử tri", ông nói.
ĐBQH Nguyễn Phước Lộc dành nhiều thời gian trả lời từng ý kiến cử tri quận Bình Tân. Ảnh: LT
Đối với ý kiến của cử tri Nguyễn Văn Tố, ĐB Lộc cũng dành nhiều thời gian chia sẻ. ĐB Lộc cho biết, kết quả tổng kiểm toán của dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã có, ông cũng đã căn cứ 8 sai phạm này để chất vấn Bộ trưởng Bộ GTVT xem xét sai phạm cá nhân và đề xuất giải pháp vận hành đường sắt. Khi nào Bộ trưởng trả lời sẽ thông tin cho bà con.
Liên quan công tác cán bộ, ĐB Lộc cũng cho biết đã có quy trình xử lý, việc Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh sai phạm đến đâu sẽ bị xử lý theo kỷ luật. “Đảng và nhà nước ta đã xác định phòng chống tham nhũng, xử lý tiêu cực trong cán bộ, đảng viên là không có ranh giới, vùng cấm. Mong bà con yên tâm” – ĐB Lộc chia sẻ.
Dân khen lãnh đạo phường trước mặt ĐBQH
Cử tri Trần Văn Tâm (phường Bình Hưng Hòa A) dành phần lớn thời gian để khen các vị lãnh đạo phường Bình Hưng Hòa A, thông qua hai vụ việc cụ thể.
Theo lời kể của cử tri Tâm, mới đây, phát hiện cháu gái học cấp 2 của mình về nhà thường bị bạn bè rủ đánh bài. Ông sinh nghi nên đã lên trường xem, thấy trước cổng trường có hai quán nước có nhiều học sinh tụ tập đánh bài ăn tiền. Nhà trường không thể can thiệp vì nằm ngoài phạm vi. Khi phản ánh lên phường, thì ngay hôm sau, Bí thư Đảng ủy phường đã chỉ đạo công an phường, nhà trường phá tụ điểm này.
“Bây giờ cháu gái tôi bỏ hẳn đánh bài luôn. Phải nói nếu quán không bị dẹp thì bao nhiêu thế hệ học sinh đã sa vài tệ nạn này rồi” – cử tri Tâm nói.
Một vụ khác, trước thông tin một trường hợp vi phạm trật tự xây dựng gây bức xúc trong dân. Một buổi chiều tối, trời mưa to nhưng chị Chủ tịch phường cùng với cán bộ địa chính đã đội mưa xuống kiểm tra. Thấy cán bộ sâu sát trực tiếp với dân như vậy, ông Tâm cũng ra vận động người dân vi phạm đồng lòng sửa sai.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.