Cử tri TP.HCM quan tâm đến giai đoạn hậu COVID-19

(PLO)- Bên cạnh sự đồng thuận, ủng hộ với các chính sách của chính quyền trong dịch COVID-19, cử tri TP.HCM còn bày tỏ nhiều lo lắng trong giai đoạn hậu COVID-19.

Chiều 11-5, các đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị 2 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 7 trước thềm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.

Tham dự có các đại biểu Quốc hội gồm: Ông Nguyễn Minh Hoàng, Thiếu tướng, Phó Chính ủy Quân khu 7; bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; ông Dương Ngọc Hải, Thành ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, trả lời cử tri tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc, bà Nguyễn Thị Thanh (cử tri phường Tân Phong) bày tỏ niềm tự hào về sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, những chỉ đạo TP, quận trong thời gian chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo bà Thanh, cần phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn hậu COVID-19.

“Hiện tại chúng tôi còn lo lắng vì chưa thấy bất cứ một kịch bản nào về thời điểm này. Qua chương trình của kỳ họp, chúng tôi chưa thấy nhắc đến một ý nào về việc khắc phục hậu quả của COVID-19” - bà Thanh nói.

Cử tri TP.HCM nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Còn ông Đinh Quốc Nam (cử tri phường Phú Thuận) cho biết các chính sách hỗ trợ người dân trong dịch COVID-19 rất thiết thực. Việc chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, người bán vé số mất việc bằng nhiều phần quà; vận động chủ nhà trọ giảm, miễn tiền thuê nhà... đã giúp đỡ những người khó khăn trong dịch rất nhiều.

“Người dân chúng tôi đồng thuận với Nhà nước trong thực hiện Chỉ thị 15, 16, 19. Các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp hy sinh quyền lợi kinh tế, tạm thời ngưng, nghỉ hoạt động kinh doanh để cùng đồng hành chống dịch COVID-19 với chính quyền” - ông Nam nói.

Trả lời ý kiến của cử tri, bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, cho biết đã tiếp thu và chắc chắn trong kỳ họp thứ 9 lần này sẽ có nhiều nội dung liên quan đến thắc mắc của cử tri.

“Hiện tại, cũng có những nội dung liên quan đến COVID-19, các chính sách điều chỉnh sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước thời kỳ hậu COVID-19, gọi là thời kỳ bình thường mới” - bà Châu nói.

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri Đỗ Thị Lý đặt vấn đề về lượng điện sử dụng của nhiều hộ gia đình tăng gấp nhiều lần kể từ sau khi thay đồng hồ điện tử nhưng không được công ty điện lực giải quyết. Với ý kiến này, bà Tô Thị Bích Châu đề nghị UBND quận 7 quan tâm, có trả lời cụ thể đối với cử tri và người dân ở khu vực này.

Đại diện UBND quận 7 cho biết sẽ nhanh chóng làm việc với Công ty Điện lực Tân Thuận để nắm lại thông tin và sẽ có trả lời sớm nhất.

Chống tham nhũng: Không có vùng cấm, kể cả với cán bộ cấp cao
Chống tham nhũng: Không có vùng cấm, kể cả với cán bộ cấp cao
(PLO)- “Công tác chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước là kiên quyết không có vùng cấm, kể cả là cán bộ cấp cao của Nhà nước; cả quân đội, công an đều đã có những người đã bị xử lý theo quy định” - đại biểu Quốc hội Lâm Quang Đại nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.