Cử tri TP.HCM nêu ý kiến về vụ việc ở Đồng Tâm

(PLO)- “Đối với vụ việc người dân xã Đồng Tâm bắt giữ 38 cán bộ, chiến sĩ cho thấy rõ ràng lợi ích của một dự án đang xung đột nghiêm trọng với đời sống người nông dân địa phương” - cử tri TP.HCM nói.

Chiều 26-4, trong buổi tiếp xúc của Chủ tịch nước Trần Đại Quang với hơn 400 cử tri các quận 1, 3, 4, nhiều bà con bày tỏ ý kiến vụ việc người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) bắt giữ 38 cán bộ, chiến sĩ. Họ cho rằng phải xem xét kỹ các dự án ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Cử tri Nguyễn Hữu Châu (quận 3) nói về vụ Đồng Tâm. Ảnh: LÊ THOA

Cử tri Nguyễn Hữu Châu (quận 1) cho rằng vụ việc bức xúc dẫn đến phản kháng quyết liệt kiểu “tức nước vỡ bờ” của hàng ngàn người dân ở xã Đồng Tâm đã cho thấy rõ ràng lợi ích của một dự án đang xung đột nghiêm trọng với đời sống người nông dân địa phương. Một vài người không chấp hành việc thu hồi đất khác hoàn toàn với việc hàng ngàn người cùng bức xúc đồng lòng phản ứng việc thu hồi đất.

Theo cử tri Châu, không chỉ riêng việc cưỡng chế đất ở xã Đồng Tâm mà việc Công ty Formosa gây ô nhiễm môi trường biển hay dự án thép ở Cà Ná mới đây là minh chứng cho thấy Quốc hội cần tăng cường giám sát các dự án lớn, ảnh hưởng đến đời sống người dân cũng như phòng tránh các dự án lạm dụng danh nghĩa đầu tư vì mục đích quốc phòng, thiếu công khai, minh bạch.

Đồng quan điểm với cử tri Châu, cử tri Lê Thanh Tùng (quận 3) cho biết bản thân cảm thấy rất buồn khi xảy ra việc người dân bức xúc tột đỉnh dẫn đến bắt giữ 38 cán bộ, chiến sĩ công an. “Ban đầu tôi cũng thắc mắc tại sao họ lại làm như vậy? Mãi đến khi Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung xuống đối thoại mới nghe bà con nói rằng họ làm như vậy để trung ương thấy được, Quốc hội nghe được tiếng nói của họ… Tôi nghĩ nếu nghe quần chúng nói thì nhất quyết không xảy ra việc này. Vì vậy, tôi tin chắc trung ương đã thấy và rút ra được bài học kinh nghiệm” - ông Tùng nói.

Cử tri Lê Văn Sỹ (quận 4) cũng đồng tình đặt câu hỏi tại sao lại để vụ việc kéo dài cho đến khi người dân bức xúc đến mức bắt người và đây có thể sẽ là cơ hội để các thế lực thù địch bôi xấu chế độ. "Phải xem xét kỹ các dự án có liên quan môi trường, đời sống người dân; công khai, minh bạch cho dân rõ” - cử tri Lê Văn Sỹ nêu ý kiến.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.