Cử tri TP.HCM kiến nghị gỡ khó cho bộ máy cấp xã

(PLO)- Tổ đại biểu Quốc hội số 4, Đoàn ĐBQH TP.HCM, trong đó có ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại phường Bà Rịa, Vũng Tàu và 5 phường, xã khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-5, tại phường Bà Rịa, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) số 4 gồm ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường của phường Bà Rịa và trực tuyến đến các phường, xã: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Hương và xã Long Sơn.

Các đại biểu thuộc Tổ đại biểu Quốc hội số 4 gồm ông Lê Khánh Hải, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung và ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam. Tại hội nghị, Ban tổ chức cho biết ĐBQH Lê Ngọc Sơn có đơn xin phép vắng mặt do tham gia cuộc họp gấp theo triệu tập của Thủ tướng Chính phủ.

Dự hội nghị còn có đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước; bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI TP.HCM; lãnh đạo các sở, ban ngành TP và địa phương cùng cử tri.

tiep-xuc-cu-tri-h2.JPG
Thay mặt Tổ đại biểu, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM báo cáo trước cử tri nội dung, kết quả kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; hoạt động của Đoàn ĐBQH TP.HCM tại kỳ họp. Ảnh: TK

Kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Thay mặt Tổ đại biểu, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn ĐBQH TP.HCM tại kỳ họp.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình sau 12 ngày làm việc khẩn trương. Đây là kỳ họp đặc biệt quan trọng, mở đầu nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng của Nhân dân.

Tại kỳ họp, các đại biểu Đoàn ĐBQH TP.HCM đã đóng góp 444 ý kiến trên nhiều lĩnh vực từ thực tiễn Thành phố và nguyện vọng cử tri. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cam kết giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe trung thực các kiến nghị và giám sát đến cùng việc giải quyết các vấn đề cử tri phản ánh.

Kiến nghị gỡ khó cho cấp xã, quan tâm đến khu phố

Sau khi nghe báo cáo của ĐBQH, cử tri các phường, xã tiếp tục có ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng gửi đến các đại biểu.

Cử tri bày tỏ vui mừng, phấn khởi và tin tưởng qua theo dõi kết quả kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; đồng tình với việc Quốc hội đã khẩn trương kiện toàn bộ máy lãnh đạo Nhà nước; xem xét, thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp...

tiep-xuc-cu-tri-h4.JPG
Cử tri Hoàng Thị Tuyết, Khu phố 2 Phước Nguyên, phường Bà Rịa kiến nghị “phân cấp, phân quyền” cụ thể cho địa phương (cấp xã) để quan tâm đúng mức tới đội ngũ cán bộ, hoạt động ở khu phố. Ảnh: TK

Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị ĐBQH quan tâm, ghi nhận phản ánh đến Trung ương như đẩy mạnh “phân cấp, phân quyền” cụ thể cho địa phương (cấp xã) để quan tâm đúng mức tới khu phố: bao gồm cả đội ngũ cán bộ khu phố và hoạt động ở khu phố.

Xem xét mở rộng đối tượng là người phụ thuộc có thu nhập thấp (lương hưu dưới 3 triệu đồng/tháng) để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân; Giải quyết ô nhiễm môi trường, nạo vét toàn hệ thống kênh mương; giảm tải chương trình học cho học sinh; thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo, đất đai...

Ngoài ra, cần sớm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động ở cấp xã về tổ chức bộ máy và biên chế đối với các phòng, ban chuyên môn cấp; có chủ trương, chính sách trong việc khai thác, sử dụng quỹ đất công, tài sản công (trụ sở cũ) chờ quy hoạch, chống lãng phí. Cần cơ chế giám sát thực thi để đảm bảo sự "đồng nhịp" giữa chỉ đạo của Trung ương và hành động của các Sở, ngành qua đó tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn...

Chiều cùng ngày, Đoàn ĐBQH TP.HCM, Tổ đại biểu Quốc hội số 4 tiếp xúc cử tri tại phường Phú Mỹ, Tân Phước, Tân Thành, Tân Hải cùng xã Châu Pha, Châu Đức.

Sẽ tổng hợp đầy đủ, phân loại rõ kiến nghị của cử tri

Thay mặt Tổ đại biểu số 4, ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ông khẳng định, những việc cử tri nêu có khi là việc rất lớn của đất nước. Nhưng cũng có khi là việc rất cụ thể của từng địa phương, từng khu phố, từng gia đình. Đó đều là những việc thiết thực; đó là đời sống của Nhân dân và đó cũng là thước đo chất lượng phục vụ của bộ máy nhà nước...

le-khanh-hai.JPG
Ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội số 4, Đoàn ĐBQH TP.HCM tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: TK

Ông nhấn mạnh, các phường, xã thuộc địa bàn Tổ đại biểu số 4 tiếp xúc cử tri có vị trí rất đặc biệt trong không gian phát triển mới của TP.HCM. Nhìn tổng thể, đây là khu vực có nhiều lợi thế như có biển, cảng, đô thị, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp, thủy sản, dự án công nghiệp, hạ tầng lớn. Bên cạnh đó còn có truyền thống lịch sử, văn hóa và con người năng động, nghĩa tình. Nhưng lợi thế chỉ trở thành động lực phát triển khi quy hoạch tốt, hạ tầng tốt, quản lý tốt, môi trường tốt và có sự đồng thuận của Nhân dân.

Từ đây, ông Lê Khánh Hải trao đổi lại các nhóm vấn đề cần quan tâm đối với các phường, xã để cùng nhìn nhận đúng thực tế, có cách làm quyết liệt, cụ thể hơn, sát dân hơn và mang lại hiệu quả cao hơn.

Ông khẳng định, sau hội nghị, Đoàn ĐBQH Thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ, phân loại rõ kiến nghị theo thẩm quyền địa phương và Trung ương; chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Một số kiến nghị liên quan trực tiếp đến giải quyết vụ việc của cá nhân, cử tri gửi đến thư ký của hội nghị, cơ quan thường trực thẩm quyền địa phương để tổng hợp gửi cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.