Cử tri TP.HCM đề nghị xử nghiêm những ai kích động gây rối

(PL)- Ngày 20-6, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Phan Thị Bình Thuận - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, ĐB Nguyễn Phước Lộc và ĐB Lâm Quang Đại đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Bình Tân và quận 6 (TP.HCM).

Tại đây, các cử tri đã bày tỏ sự lo lắng về tình trạng tụ tập gây rối ở một số địa phương vừa qua cũng như vấn nạn tham nhũng đang nhức nhối hiện nay.

Cử tri Nguyễn Văn Luông (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) cho rằng nguyên nhân sâu xa những vụ tụ tập gây rối là do các thế lực kích động họ phản ứng với dự thảo luật đặc khu. Nếu các cơ quan chức năng làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền thì người dân không dễ bị lợi dụng.

Cử tri Phạm Văn Chính (quận Bình Tân) cho rằng cần nghiên cứu kỹ và tìm ra hướng giải quyết tận gốc những bức xúc trong dân.

Tại buổi tiếp xúc với cử tri quận 6, dù đã 93 tuổi, đi lại khó khăn nhưng cụ bà Phạm Thị Xuân Hương (phường 6) vẫn đến dự buổi tiếp xúc để bày tỏ với ĐBQH nỗi bức xúc về tình trạng nhiều người tụ tập gây rối tại TP.HCM và một số tỉnh, thành lân cận trong những ngày vừa qua.

Các ĐBQH đang trao đổi với cụ Phạm Thị Xuân Hương (93 tuổi, quận 6)  sau buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: L.THOA

Cụ Hương nói: “Qua theo dõi, có một số người nổi lên quậy phá chính quyền, đốt cả xe, tụ tập… Đất nước từ sau năm 1975 đến nay tuy đời sống còn khó khăn nhưng ổn định và đã cải thiện rất nhiều. Vậy mà sao có những người không hiểu mà lại đi tụ tập gây rối. Những người như vậy, đề nghị cơ quan chức năng nếu biết rõ ràng thì nên nghiêm trị đến nơi đến chốn. Không thể phá hoại đất nước như thế”.

Chia sẻ với ĐBQH, cụ Hương cho biết tham gia cách mạng từ năm 18 tuổi, chứng kiến đất nước với nhiều đổi thay. Vì vậy, khi thấy tình trạng tụ tập gây rối, đốt phá trụ sở như vậy khiến bà rất đau lòng.

“Tại sao lại có người đi nghe những lời bịa đặt xuyên tạc? Thế là thế nào?” - cụ Hương liên tục đặt câu hỏi và nhấn mạnh rằng phải truy ra cho bằng được các nhóm phản động, trừng trị đích đáng dù đó là người nào. 

Sau khi lắng nghe hết các ý kiến của cử tri, ĐBQH Nguyễn Phước Lộc nhìn nhận tất cả ý kiến này đều xác đáng, thể hiện tâm nguyện của cử tri. Đoàn ĐBQH sẽ ghi nhận, làm cơ sở phát biểu đóng góp dù trên nghị trường hay bằng văn bản.

Chia sẻ về bức xúc của cụ bà Phạm Thị Xuân Hương, ĐB Lộc khẳng định đây là ý kiến đúng.

ĐB Nguyễn Phước Lộc cũng cho biết: “Theo đánh giá sơ bộ của cơ quan chức năng là có tổ chức tài trợ tiền, lợi dụng những phần tử bất hảo mà chủ yếu là người nghiện để gây rối”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.