Cử tri TP Cần Thơ mong có thêm âu thuyền chống ngập

(PLO)- Tiếp xúc với đại biểu HĐND TP Cần Thơ và quận Ninh Kiều chiều 5-6, cử tri bày tỏ mong muốn TP làm thêm âu thuyền chống ngập cho khu vực 7 phường Cái Khế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-6 tại UBND phường An Cư, tổ đại biểu HĐND TP Cần Thơ và quận Ninh Kiều đã đi tiếp xúc cử tri ba phường An Cư, Thới Bình, Cái Khế trước kỳ họp giữa năm 2024.

Cử tri TP Cần Thơ mong có thêm âu thuyền chống ngập.
Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND TP Cần Thơ và quận Ninh Kiều chiều 5-6. Ảnh: NHẪN NAM

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá trong nửa nhiệm kỳ vừa qua TP đã làm được nhiều việc như nâng cấp đường nội ô, nâng cấp sửa chữa các công viên, hồ Xáng Thổi, khánh thành cầu Trần Hoàng Na…

Cạnh đó, một số cử tri đã phát biểu ý kiến phản ánh đường nối hai đường Lò Mổ và đường Trần Nam Phú chưa được cải tạo, không có đèn đường, nhếch nhác, không biết khi nào làm lại; việc quy hoạch treo nhiều dự án đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân sinh sống tại khu vực có quy hoạch treo, đặc biệt là quy hoạch cải tạo, mở rộng đường Mạc Đĩnh Chi.

Cử tri khu vực 7 phường Cái Khế cũng bày tỏ niềm vui khi TP cho vận hành thử âu thuyền Cái Khế đã cải thiện được việc ngập úng trong nội ô khi triều cường. Tuy nhiên, người dân ở khu vực 7, đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám với cồn Khương vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề vì ngập úng nặng mỗi khi triều cường. Cử tri đặt câu hỏi TP có kế hoạch gì về việc xây dựng âu thuyền chống ngập cho khu vực này hay không.

Giải trình một số vấn đề cử tri nêu ra, ông Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Ninh Kiều cho biết dự án cải tạo đường nối hai đường Lò Mổ và Trần Nam Phú chậm nhất đầu năm 2025 sẽ triển khai.

Về quy hoạch cải tạo mở rộng đường Mạc Đĩnh Chi nối dài, ông Ánh cho biết, do vừa qua chưa có nguồn vốn để thực hiện, quận sẽ bàn để bổ sung nguồn vốn giai đoạn sau, nếu không đủ vốn thì sẽ trả lời cử tri trong kỳ họp sau.

Đối với khu vực 7 phường Cái Khế vẫn ngập vì âu thuyền Cái Khế không tác động đến khu vực này. Khu vực Cồn Khương, đường Cách Mạng Tháng Tám chịu tác động bởi sông Hậu, quận đã đề xuất TP xin kinh phí làm hệ thống kè xung quanh cồn Khương và rạch giữa đường Cách Mạng Tháng Tám với cồn Khương. Cạnh đó, đường Cách Mạng Tháng Tám cũng đã được trung ương đồng ý cấp kinh phí cải tạo nâng cấp (đoạn km0-km7), hiện đang trong quá trình kiểm đếm…

dai-bieu-hdnd-tp-can-tho-tra-loi-au-thuyen-chong-ngap.jpg
Ông Nguyễn Trung Nhân – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, đại biểu HĐND TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Thay mặt tổ đại biểu, ông Nguyễn Trung Nhân – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã tiếp thu ý kiến và trả lời thêm một số vấn đề cử tri nêu ra. Nói thêm về việc làm âu thuyền chống ngập úng trên tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, cồn Khương, ông Nhân cho biết, TP đang làm hồ sơ đề xuất vay vốn ODA để làm dự án chống ngập giai đoạn 4, bảo vệ cho khu vực Ninh Kiều, Bình Thủy phía bờ sông Hậu và các nhánh sông, rạch cho khu vực này…

“Yêu cầu về phát triển của TP Cần Thơ rất lớn nhưng nguồn lực còn hạn hẹp nên phải chắt chiu từng chút, cái nào bức xúc thì làm trước, còn thì phải cân đối để làm từ từ, vì làm bằng vốn ODA là đi vay, trả nợ chứ không phải được cho…” – ông Nhân chia sẻ thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.