Cử tri thắc mắc về thủy triều đỏ gây cá chết

(PLO)- Ngày 16-5, Tổ đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV - đơn vị 3 đã có buổi tiếp xúc cuối cùng với 200 cử tri quận 6 là các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp đang công tác, làm việc trên địa bàn quận 6.

Tại đây, cử tri Đoàn Kim Nhị (giáo viên Trường Tiểu học Chi Lăng, phường 6) đề nghị trong chương trình hành động của các ứng cử viên phải đề cập cụ thể đến giải pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP).

Cử tri Đoàn Kim Nhị (giáo viên Trường Tiểu học Chi Lăng, phường 6) nêu thắc mắc về thủy triều đỏ. Ảnh: LÊ THOA

Theo cử tri Nhị, vào ngày 27-4, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết một trong những nguyên nhân có thể gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt tại miền Trung là do hiện tượng thủy triều đỏ.

Cử tri quận 6 theo dõi hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

“Theo tôi được biết, những chất độc sinh ra từ hiện tượng thủy triều đỏ gây rất nhiều tác hại đến con người, nếu tiếp xúc trực tiếp hoặc ăn phải thực phẩm nhiễm độc thì nguy hiểm vô cùng, thậm chí với những người có bệnh hô hấp kéo dài thì có thể tử vong. Trong khi đó, thủy triều đỏ đã từng xảy ra nhiều lần ở Việt Nam, nhiều nhất là tại biển Bình Thuận vào năm 2002 làm khoảng 90% sinh vật trong vùng triều bị tiêu diệt, môi trường bị ô nhiễm nặng, mất mấy tháng sau mới khôi phục được, làm 82 người nhập viện do tắm biển. Nhưng nhà nước ta vẫn chưa có biện pháp cụ thể nào để giải quyết. Do đó tôi đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử phải kiến nghị vụ việc này hơn nữa” - cử tri Nhị ý kiến.

Ứng cử viên Diệp Dũng trả lời câu hỏi của cử tri Nhị. Ảnh: LÊ THOA

Cử tri Đoàn Kim Nhị (giữa) trao đổi với ứng cử viên Phan Thị Bình Thuận (bìa phải) và một cán bộ khác (bìa trái). Ảnh: LÊ THOA

Trả lời cử tri Nhị về vấn đề này, ứng cử viên Diệp Dũng - Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX Thương mại TP cho biết thủy triều đỏ không phải là lần đầu tiên xảy ra ở Việt Nam mà đã xảy ra nhiều lần.

“Thủy triều đỏ cũng giống như dịch bệnh, việc đầu tiên là phải khoanh vùng, phải trấn an nhân dân, tạo thuận lợi cho nhân dân sản xuất kinh doanh và xử lý ngay lập tức...”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.