Cử tri Tây Ninh đề xuất xử lý sim rác và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

(PLO)- Hơn 200 cử tri Tây Ninh bày tỏ sự đồng thuận cao với các chính sách mới, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề bức thiết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-7, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Tây Ninh, gồm: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Quốc hội ông Hoàng Văn Liên; Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh bà Lê Thị Song An cùng các đại biểu Phan Thị Mỹ Dung, Trần Quốc Quân và Nguyễn Hoàng Uyên, có buổi tiếp xúc với hơn 200 cử tri phường Long An, sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

cử tri Tây Ninh.jpg
Đại biểu Lê Thị Song An thông qua kỳ họp thứ 9 của Quốc hội. Ảnh: HD

Thay mặt tổ Đại biểu, bà Lê Thị Song An thông tin đến hơn 200 cử tri về kết quả kỳ họp, trong đó nhấn mạnh Quốc hội đã thông qua nhiều chính sách quan trọng, gỡ khó cho thực tiễn, khơi thông nguồn lực phát triển và đặt nền móng cho xây dựng nhà nước pháp quyền hiện đại, hiệu lực. Đặc biệt, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp được thông qua, tạo cơ sở cho việc tinh gọn bộ máy, giảm cấp trung gian, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Đoàn ĐBQH tỉnh cũng báo cáo đã có gần 50 lượt phát biểu tại tổ và hội trường, đóng góp hiệu quả vào thành công của kỳ họp.

Cử tri đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm của đoàn ĐBQH tỉnh, đồng thời thể hiện sự đồng tình với chủ trương tinh gọn bộ máy và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuy vậy, cử tri cũng nêu ra nhiều vấn đề cần được quan tâm và xử lý quyết liệt.

Cử tri Phan Thanh Vân đề nghị ĐBQH có ý kiến về tình trạng sim rác, quảng cáo và lừa đảo trên môi trường mạng.

1000071896.jpg
Cử tri Nguyễn Văn Tranh nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: HD

Đặc biệt, nhiều ý kiến phản ánh tình trạng một số cửa hàng không chấp nhận chuyển khoản đối với giao dịch lớn. Cử tri Nguyễn Văn Tranh dẫn chứng trường hợp người dân buộc phải trả tiền mặt dù mua hàng có giá trị cao, trái với chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt.

Liên quan đến ý kiến cử tri về việc thanh toán không dùng tiền mặt, đại diện Chi cục Thuế tỉnh khẳng định, hành vi không chấp nhận chuyển khoản từ 5 triệu đồng trở lên là vi phạm và sẽ có biện pháp xử lý nghiêm, đồng thời tăng cường quản lý truy thu thuế.

Trước các kiến nghị, Đoàn ĐBQH cho biết sẽ tiếp tục chuyển tải đến các cơ quan chức năng, đồng thời tăng cường kiến nghị Trung ương, đặc biệt là Bộ Thông tin và Truyền thông, trong việc siết chặt quản lý các đầu số điện thoại và nâng cao cảnh giác của cộng đồng trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng.

1000071898.jpg
Đại biểu Hoàng Văn Liên phát biểu và tiếp thu ý kiến của cử tri Tây Ninh. Ảnh: HD

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Hoàng Văn Liên gửi lời cảm ơn đến cử tri đã thẳng thắn góp ý, đồng thời mong muốn sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, người dân để Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục là cầu nối hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.