(PLO)- “Họ ăng-ten cho nhau báo cảnh sát giao thông đang kiểm tra…” - cử tri Trương Ngọc Phong kể với ĐBQH TP.HCM về những nhóm đua xe.
Chiều 23-6, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị 8 gồm ĐB Nguyễn Minh Đức, ĐB Nguyễn Thị Yến (Ni sư Thích nữ Tín Liên), ĐB Trần Thị Diệu Thúy đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 12 sau kỳ họp thứ 9 QH khóa XIV.
Tại đây, nhiều cử tri quận 12 đã nêu ý kiến về các vấn đề liên quan môi trường, an ninh trật tự… trên địa bàn quận.
Cử tri Trương Ngọc Phong (phường Tân Thới Hiệp) nêu lên nhiều trăn trở. Ảnh: L.THOA
Cử tri Trương Ngọc Phong (phường Tân Thới Hiệp) nêu tình trạng giá xăng đột ngột tăng lại.
Nói về tình trạng đánh bạc, vi phạm luật giao thông trên địa bàn phường Tân Thới Hiệp, ông Phong lo lắng. “Vừa rồi công an quận 12 xử lý được một ổ đánh bài trên địa bàn phường, không khéo lại có “Tuấn khỉ” ở quận 12”.
Với chuyện vi phạm giao thông, cử tri Phong kể chỗ ông ở, mấy buổi chiều chỉ cần ngồi trước nhà một phút là có đến gần 20 người không đội mũ bảo hiểm chạy qua. "Học sinh cũng có, phụ huynh cũng có, tự do chở ba, chở bốn. Cơ quan chức năng cần ra quân, xử lý mạnh để dân yên tâm”.
Ông Phong cũng lo ngại về tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn quận 12. “Công an làm rất dữ nhưng họ canh hay lắm, công an vừa về thì ra liền. Ngay đối diện nhà tôi luôn, họ ăng-ten cho nhau báo cảnh sát giao thông đang kiểm tra để đề phòng…” – cử tri Phong nói.
Cử tri Nguyễn Duy Binh (phường Thới An) thì nêu ý kiến về việc ngập úng trên một con đường thuộc tổ 6, khu phố 1, phường Thới An đã kéo dài hơn 10 năm nay.
Cử tri Binh nói: “Chúng tôi chịu cảnh ngập lụt trên 10 năm nay, rất cực khổ, cứ mưa một tiếng là nước tràn vào nhà. Chúng tôi chỉ chực mở máy để tát nước, điện mà bị cắt thì phải tát bằng tay suốt ngày đêm”. Ông đề nghị quận nhanh chóng nghĩ cách đặt cống, thoát nước giúp dân.
Cử tri Trần Thị Cúc (phường Tân Thới Hiệp) đề nghị công an, dân phòng tăng cường tuần tra, xử lý tình trạng buôn bán ma túy đang khiến trẻ con, người già rất sợ hãi. Ảnh: LÊ THOA
Còn cử tri Trần Thị Cúc (phường Tân Thới Hiệp) đề nghị công an, dân phòng tăng cường tuần tra, xử lý tình trạng buôn bán ma túy đang khiến trẻ con, người già rất sợ hãi.
Trả lời ý kiến cử tri trên địa bàn quận, ông Đậu An Phúc, Phó Chủ tịch UBND quận 12, cho biết thời gian qua TP có những cơn mưa với vũ lượng lớn, không chỉ quận 12 mà các quận nội thành cũng bị ngập. Ông Phúc cũng thông tin đã chỉ đạo các phường nạo vét, xử lý việc ngập mà người dân phản ánh. “Mong cử tri giám sát phường, quận khắc phục tình trạng tồn tại này”.
Ông Phúc cũng nhìn nhận vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn quận mà cử tri phản ánh là tình trạng chung. Thời gian qua quận 12 cũng đã làm tốt. Quận 12 sẽ chỉ đạo công an tập trung xử lý.
Phó Chủ tịch UBND quận 12 mong muốn người dân đồng hành, góp tay cùng chính quyền nhắc nhở, tuyên truyền về tình trạng vi phạm luật giao thông hiện nay.
Tài khoản nào nói xấu chính quyền cũng sẽ bị phát hiện
ĐBQH Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH, bày tỏ rất cảm động khi được nghe nhiều thông tin, tâm tư, nguyện vọng của cử tri.
Các vấn đề về quy hoạch, ĐB Đức đề nghị chính quyền quận 12 đối thoại với dân và có báo cáo đầy đủ cho ĐBQH. Còn những vấn đề trong thẩm quyền của quận, ông đề nghị phải giải quyết ngay.
ĐBQH Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH trả lời ý kiến của tri quận 12. Ảnh: L.THOA
Việc cử tri băn khoăn về kiểm tra bảo hiểm xe máy trong đợt tổng kiểm soát vừa qua, ĐB Nguyễn Minh Đức khẳng định việc mua bảo hiểm xe máy mỗi năm là bắt buộc nhưng người dân hay quên mà lực lượng chức năng cũng… quên. Đến khi xảy ra tai nạn thì khó đặt trách nhiệm về bồi thường dân sự.
ĐB Đức cũng trả lời cho cử tri việc giá xăng giảm rồi tăng trong đợt dịch là do ảnh hưởng của kinh tế thế giới.
Liên quan tình hình an ninh mạng, ĐB Đức nhìn nhận có một nhóm người tiêu cực ở nước ngoài chống đối chính quyền, nói xấu lãnh đạo, nhất là đang trong thời điểm chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.
Mới đây một số người dân thiếu hiểu biết đã đưa tin giả về dịch bệnh COVID-19. “Chúng ta kiểm soát hoạt động an ninh mạng rất tốt, bất kì tài khoản nào, số điện thoại nào đang sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam mà có phát ngôn xâm phạm, bôi nhọ chế độ thì sẽ bị phát hiện ngay” – ĐB Đức khẳng định.
Về tình trạng vi phạm giao thông, ĐB Nguyễn Minh Đức cho biết lực lượng chức năng đã xử phạt rất nghiêm. Ông hy vọng khi người dân phát hiện vi phạm có thể sớm trình báo cơ quan chức năng, làm sao cùng nhau đấu tranh với tội phạm, với cái xấu.
(PLO)- ĐBQH Phan Thanh Bình cho hay liên quan đến dự án Sing Việt, gần đây ngày 6-5, UBND TP đã có văn bản thông báo về việc đẩy nhanh tái định cư để giải quyết các vấn đề đất đai.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.