Cử tri Phú Yên chất vấn gay gắt chuyện 'đất vàng'

(PLO)- Cử tri là cựu lãnh đạo tỉnh Phú Yên yêu cầu HĐND tỉnh chất vấn UBND tỉnh, làm rõ việc một số doanh nghiệp, cá nhân thâu tóm, trục lợi đất vàng.

“Vì sao UBND tỉnh Phú Yên tiếp tay cho một số doanh nghiệp, cá nhân thâu tóm các khu đất công có vị trí đắc địa? Vì sao sau khi làm dự án khu đô thị, UBND tỉnh tạo điều kiện cho tư nhân đầu cơ đất, trục lợi hàng trăm tỉ đồng? Vì sao báo chí phản ánh, dư luận nhân dân bức xúc, nhiều lần kiến nghị làm rõ, trả lời cho nhân dân biết nhưng cả HĐND tỉnh, UBND tỉnh Phú Yên đều im lặng, né tránh trách nhiệm?”...

Ông Nguyễn Văn Chín, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, chất vấn như vậy tại cuộc tiếp xúc của đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên với cử tri phường 7, TP Tuy Hòa chiều 7-11.

Ông Nguyễn Văn Chín, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, kiến nghị làm rõ việc một số cá nhân thâu tóm đất vàng ở tỉnh này. Ảnh: TẤN LỘC

“Làm xiếc, biến đất công vào tay tư nhân"

Nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên dẫn lại thông tin các bài báo đăng trên Pháp Luật TP.HCM hồi giữa tháng 7-2018, đồng thời viện dẫn nhiều tài liệu phản ánh nhiều khu đất “vàng” ở TP Tuy Hòa rơi vào tay một số doanh nghiệp, cá nhân là người thân của một lãnh đạo tỉnh. 

Ông Nguyễn Văn Chín nêu: Trước đây UBND tỉnh giao cho Công ty CP Pymepharco 1.183 m2 đất tại ô phố A2 đường Hùng Vương, TP Tuy Hòa, có nêu rõ mục đích để thực hiện dự án Trung tâm thương mại - dược phẩm - y tế Phú Yên. Việc giao đất không qua đấu giá, thời gian sử dụng đất lên đến 70 năm và Công ty CP Pymepharco chỉ phải nộp 3,5 tỉ đồng tiền sử dụng đất. Sau một thời gian đem khu đất này cầm cố ngân hàng, không hề xây dựng bất cứ hạng mục gì, Công ty CP Pymepharco đã bán khu đất này cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Phú Yên với giá 16 tỉ đồng.

Ông Chín viện dẫn tài liệu cho thấy việc bán đất công này được UBND tỉnh cho phép.

Khu đất vàng trên đường Hùng Vương, TP Tuy Hòa mà Công ty CP Pymepharco bán cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Ảnh: TẤN LỘC

Tiếp đó, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nêu việc UBND tỉnh cũng giao hai lô đất biệt thự với diện tích 781 m2 tại 327-329 Hùng Vương cho Công ty Dược-Vật tư y tế Phú Yên (nay là Công ty CP Pymepharco) không qua đấu giá. Công ty Dược-Vật tư y tế Phú Yên xây khu biệt thự trên khu đất này.

Tháng 1-2018, UBND tỉnh có quyết định cho phép Công ty CP Pymepharco được chuyển mục đích từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở đối với hai lô đất biệt thự này. Đến tháng 3-2018, Công ty CP Pymepharco đã bán hai lô đất biệt thự này cho ông Huỳnh Tấn Nam (Tổng Giám đốc công ty này và là người thân của vị lãnh đạo tỉnh). Toàn bộ giá trị hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cùng tài sản gắn liền trên đất chỉ 3,4 tỉ đồng.

Hai lô đất biệt thự mà Công ty CP Pymepharco bán cho chính tổng giám đốc công ty này. Ảnh: TẤN LỘC

Ông Chín khẳng định việc UBND tỉnh giao các khu đất trên đường Hùng Vương cho Công ty CP Pymepharco không qua đấu giá là trái quy định pháp luật. Bởi theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và quyết định của UBND tỉnh Phú Yên, mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu được nhận quyền sử dụng đất thuộc quỹ đất đường Hùng Vương phải bằng phương thức duy nhất là đấu giá quyền sử dụng đất ở hoặc đấu giá, giá cho thuê đất chuyên dùng. “Đây là kiểu làm xiếc để biến đất đai, tài nguyên của Nhà nước vào tay một số người” - ông Chín bức xúc.

Tạo điều kiện cho tư nhân đầu cơ, trục lợi đất

Nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dẫn tiếp thông tin đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM đầu tháng 9-2018, việc UBND tỉnh Phú Yên bán sỉ 262 lô đất tại dự án khu đô thị Nam Tuy Hòa.

Ông Nguyễn Văn Chín viện văn bản của UBND tỉnh nêu thực hiện khu dân cư này theo kiến nghị tha thiết của cử tri để giải quyết nhu cầu đất ở cho người dân. Thế nhưng, UBND tỉnh đã bán sỉ 262 lô đất cho bà Ngô Thị Điều (ngụ TP Quy Nhơn, Bình Định) với giá 162,4 tỉ đồng.

“Bà Điều đã bán lẻ lại cho chính người dân Phú Yên với giá 1,1-1,3 tỉ đồng/lô. Theo tính toán, bà Điều thu được trên 300 tỉ đồng. Không những thế, mặc dù không có quy định nào cho phép nhưng UBND tỉnh còn ra quyết định ưu ái giảm cho bà Điều 5%, tương đương 8 tỉ đồng” - ông Chín nói.

 “Trong khi hàng ngàn gia đình ở Phú Yên chưa có nhà ở không thể mua được đất thì UBND tỉnh lại bán sỉ 262 lô cho một người ở tỉnh Bình Định để đầu cơ, trục lợi cả trăm tỉ đồng. UBND tỉnh cho rằng phải bán sỉ để nhanh có tiền trả nợ là không thể chấp nhận. Việc làm này hoàn toàn trái ngược với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước là tất cả phải hướng đến phục vụ người dân, vì người dân” - nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chất vấn tiếp.

Khu đất mà tỉnh Phú Yên bán sỉ 262 lô cho một cá nhân ở  tỉnh Bình Định. Ảnh: TẤN LỘC

Ông Nguyễn Văn Chín tiếp tục kiến nghị HĐND tỉnh chất vấn UBND tỉnh, làm rõ từng dự án, từng sự việc, từng vấn đề, trách nhiệm cụ thể từng đơn vị, cá nhân liên quan để trả lời cho cử tri.

“UBND tỉnh đã làm những chuyện động trời, sai quy định pháp luật, trái chủ trương của Đảng. Tôi đã nhiều lần kiến nghị HĐND tỉnh tiến hành giám sát các vấn đề này nhưng trong các cuộc tiếp xúc cử tri đều không ai trả lời. Tôi theo dõi trong suốt các kỳ họp HĐND tỉnh cũng không hề thấy đề cập. Cả HĐND tỉnh, UBND tỉnh đều im lặng. Do đó, tôi tiếp tục yêu cầu phải làm rõ và trả lời cho tôi với tư cách một cử tri” - ông Chín nói. Một số cử tri cũng đề nghị HĐND tỉnh sớm trả lời những vấn đề mà ông Chín nêu.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu ghi nhận phản ánh, kiến nghị của các cử tri và cho biết sẽ thông tin sau khi có trả lời của UBND tỉnh.

Kiến nghị xử lý các vụ cho phá rừng

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Văn Chín, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, tiếp tục kiến nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh trả lời việc làm rõ, xử lý trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan trong việc cho phá 327 ha rừng tại hai tiểu khu 310, 311 tại huyện Sông Hinh để thực hiện dự án nuôi bò; hơn 40 ha rừng phòng hộ ven biển TP Tuy Hòa để làm sân golf.

Ông Chín viện dẫn nhiều văn bản khẳng định việc cho phá rừng này là trái quy định pháp luật, trái với chỉ thị của Đảng.

 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.