Cử tri phản đối Trung Quốc lập cái gọi là quận Tây Sa, Nam Sa

(PLO)- Cử tri và nhân dân TP Đà Nẵng kiên quyết phản đối việc Trung Quốc thông báo thành lập cái gọi là “quận Tây Sa” và “quận Nam Sa”.

Sáng 6-7, HĐND TP Đà Nẵng khai mạc kỳ họp thứ 15, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, bà Đặng Thị Kim Liên (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng) nhấn mạnh: Cử tri và nhân dân TP kiên quyết phản đối việc Trung Quốc thông báo thành lập cái gọi là “quận Tây Sa” (tức quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) và “quận Nam Sa” (tức quần đảo Trường Sa của Việt Nam).

Nhà trưng bày Hoàng Sa tại Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

“Hành động của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Vi phạm luật pháp quốc tế và trái với các thỏa thuận giữa hai nước, làm phức tạp tình hình ở Biển Đông", bà Liên nêu.

Bà Liên nói: "Cử tri và nhân dân TP yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ quyết định sai trái trên và chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam”.

Kỳ họp của HĐND TP Đà Nẵng lần này hết sức quan trọng, diễn ra trong bối cảnh Đà Nẵng nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch COVID-19 vừa phục hồi kinh tế.

Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, trong bối cảnh dịch COVID-19, kinh tế Đà Nẵng vẫn có một số khởi sắc. Tuy nhiên, lần đầu tiên sau 23 năm, kinh tế TP tăng trưởng âm 3,61%.

Ông Trung cũng cho hay : “Một bộ phận cán bộ làm việc còn cầm chừng, chưa yên tâm, thiếu nhiệt huyết, thiếu tinh thần trách nhiệm. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm”. 

Ba kịch bản kinh tế Đà Nẵng năm 2020

Kịch bản 1: Việt Nam đã cơ bản khống chế và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 từ nửa cuối tháng 4-2020. Hầu hết các quốc gia là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng với Việt Nam và TP Đà Nẵng khống chế được dịch trong quý III-2020.

Kết quả: Quý III, kinh tế TP Đà Nẵng trên đà phục hồi. Dự kiến GRDP tăng khoảng 1,3% so với năm 2019.

Kịch bản 2: Việt Nam đã cơ bản khống chế và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 từ nửa cuối tháng 4-2020. Một vài quốc gia là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng với Việt Nam và TP Đà Nẵng khống chế được dịch trong quý III-2020. Một số nước chỉ khống chế được dịch trong quý IV-2020.

Kết quả: Quý III, kinh tế TP Đà Nẵng chưa thể phục hồi. Sang quý IV, kinh tế trên đà phục hồi, tuy nhiên giá trị tăng thêm của các ngành vẫn chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh. Dự kiến GRDP giảm khoảng 0,88% so với năm 2019.

Kịch bản 3: Việt Nam đã cơ bản khống chế và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 từ nửa cuối tháng 4-2020. Hầu hết các quốc gia là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng với Việt Nam và Đà Nẵng chưa thể khống chế được dịch trong quý III-2020 và kéo dài sang quý IV-2020.

Kết quả: Sáu tháng cuối năm 2020, kinh tế TP Đà Nẵng chưa thể phục hồi. Theo kịch bản này, dự kiến GRDP giảm khoảng 2,83% so với năm 2019. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.