Cử tri nói về giá bồi thường đất ở dự án vành đai 3

(PLO)- Cùng trục đường Nguyễn Xiển, giá bồi thường tại Bình Dương là 16,7 triệu đồng, trong khi đó phía TP.HCM chỉ bồi thường 7,6 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại buổi tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 1 vào sáng 11-10, vấn đề về mức giá bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án vành đai 3 được nhiều cử tri TP Thủ Đức đề cập.

P4_tin-thanhtuyen.jpg
Cử tri Lê Minh Thắng nói mức giá bồi thường dự án vành đai 3 không sát giá thị trường.
Ảnh: THANH TUYỀN

Cử tri Lê Minh Thắng, phường Trường Thạnh, cho biết ông có khu đất 3.300 m2 nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Xiển và đã xây nhà nhiều năm qua. Khi thực hiện dự án vành đai 3, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng có giá bồi thường dao động 5,8-7,6 triệu đồng/m2. Theo đó, ông được bồi thường là 23 tỉ đồng.

Trong khi đó, giá đất mặt tiền tại khu vực này bị giải tỏa đang giao dịch ở mức trên dưới 70 triệu đồng/m2. Nếu bán đi, họ sẽ nhận được 100 tỉ đồng. Cử tri Thắng nói ông đồng tình với chủ trương thực hiện dự án này nhưng khó có thể chấp nhận với mức bồi thường mà chính quyền đưa ra.

Cử tri Thắng nói thêm cùng một dự án, giá bồi thường đất nông nghiệp tại TP.HCM chưa bằng một nửa so với Bình Dương. Cùng trục đường Nguyễn Xiển, giá bồi thường tại Bình Dương là 16,7 triệu đồng, trong khi đó phía TP.HCM chỉ bồi thường 7,6 triệu đồng là mức chênh lệch quá lớn.

Nhiều cử tri khác cũng cho rằng mức giá bồi thường giữa đất nông nghiệp nằm trong khu dân cư, khu có quy hoạch đất thổ cư, mặt tiền đường chính của TP Thủ Đức có khoảng cách quá lớn đối với đất thổ cư, chỉ bằng 1/10 đất thổ cư, chênh lệch khoảng 65 triệu đồng/m2. Trong khi đó, tiền thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên đất thổ cư chỉ 2,7 triệu đồng/m2. Như vậy người dân có đất nông nghiệp bị thiệt thòi quá lớn, dù đất nông nghiệp đó nằm cùng tờ bản đồ, cùng thửa đất, sát ranh, cùng mặt tiền với những khu đất thổ cư.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho biết cá nhân ông mong muốn có giá bồi thường hợp lý cho người dân, làm sao hài hòa được lợi ích, giảm thiệt hại cho người dân. Riêng vành đai 3, Thủ Đức có sáu tổ công tác để giải quyết từng câu chuyện cụ thể. Lãnh đạo TP.HCM cũng rất quan tâm nhưng phải cân nhắc rất nhiều để có mức giá phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.