Cử tri mong xử nghiêm cán bộ sai phạm, kể cả cấp cao

(PLO)- Cử tri mong các cơ quan cần làm rõ: Có việc làm lộ bí mật, có quan hệ cá nhân để đưa đối tượng, bị can trong các vụ án trốn ra nước ngoài không?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 8-5, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến lần thứ 12 nhằm cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để gửi tới kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, sau khi có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ có ý kiến gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan chức năng xem xét, giải quyết những vấn đề nóng gần đây.

Ông Lê Truyền, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (trái) và luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MTTQVN

Ông Lê Truyền, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (trái) và luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MTTQVN

Chống tham nhũng từ gốc

Bà Hà Thị Liên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho rằng cử tri, nhân dân rất phấn khởi khi dịch COVID-19 được kiểm soát, cuộc sống trở lại bình thường. Cạnh đó, Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng; an sinh xã hội được bảo đảm…

Nhưng theo bà Liên, cử tri vô cùng bất bình với vụ nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, đó là điều không thể chấp nhận. Bên cạnh đó, nhân dân rất bức xức về việc nhiều cán bộ làm giàu từ đất đai, câu kết với doanh nghiệp lợi dụng chính sách để làm giàu từ nguồn tài nguyên quốc gia này.

Nguồn lực đất đai chưa được sử dụng đúng mục đích, đây là vấn đề lớn mà xã hội rất bức xúc, cần được xử lý. Vụ án Thao túng thị trường chứng khoán ở Tập đoàn FLC cần được xử lý nghiêm minh, không chấp nhận doanh nghiệp lớn lại làm ăn phi pháp, không để người giàu lại giàu thêm từ kiểu làm ăn phi pháp.

Ông Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, đồng quan điểm và cho rằng cần làm tốt hơn công tác thanh tra, kiểm toán. Ông Bình nêu ví dụ vụ Tân Hoàng Minh, FLC. Theo ông, các vụ này đã được phản ánh từ trước nhưng xử lý muộn, gây hậu quả nặng nề, nếu công tác thanh tra, kiểm tra được làm sớm, xử lý vụ việc sớm, ngay từ gốc thì hậu quả sẽ được giảm thiểu.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu cho rằng: Vấn đề phòng chống tham nhũng cũng cần đề cập sâu hơn vì đây là vấn đề cử tri, nhân dân rất quan tâm.

Ông Thạch Dư, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nhận định: Nhân dân rất phấn khởi khi Đảng, Nhà nước đẩy mạnh chống tham nhũng nhưng nhân dân cũng cho rằng cần có cơ chế, cách thức để ngăn ngừa tham nhũng, rõ đối tượng nào, lĩnh vực nào để phòng tham nhũng, nếu không sẽ chỉ chạy theo để chống tham nhũng.

Hiện nay nhiều bị can trốn ra nước ngoài, vậy vấn đề nằm ở đâu?

Ông Lê Truyền, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Có lộ bí mật, đưa bị can trốn ra nước ngoài?

Tại bản báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cho thấy nhân dân tin tưởng vào quyết tâm của Đảng và Nhà nước, đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm”; đồng tình về chủ trương thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh...

Cử tri, nhân dân đồng thuận với việc Đảng và Nhà nước tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử công khai các vụ án tham nhũng lớn, xử lý nghiêm khắc cán bộ sai phạm, kể cả cán bộ cấp cao.

Như vụ án nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á; vụ án nhận hối lộ tại Cục Lãnh sự; vụ án thao túng thị trường chứng khoán ở Tập đoàn FLC; vụ đấu giá đất bất bình thường và phát hành trái phiếu có dấu hiệu lừa đảo của Công ty Tân Hoàng Minh; buôn lậu xăng giả ở Đồng Nai, Quảng Ngãi…

Từ đó, cử tri đồng thuận với việc Đảng, Nhà nước đã xem xét kỷ luật nhiều cán bộ, kể cả người có chức vụ cao, cả đương chức và đã nghỉ hưu, không để “hạ cánh an toàn”.

Trong phiên góp ý trực tuyến, ông Lê Truyền, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đặt vấn đề: “Hiện nay nhiều bị can trốn ra nước ngoài, vậy vấn đề nằm ở đâu? Có làm lộ bí mật, có quan hệ cá nhân để đưa đối tượng đi trốn không? Cần làm rõ điều này, nếu không rất khó giải thích với dân”.•

Cần xác định công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và tương xứng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó góp phần tháo gỡ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội sau thời gian đại dịch kéo dài, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, ổn định xã hội trong thời gian tới.

Luật sư ĐỖ NGỌC THỊNH, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Bên cạnh phòng chống tham nhũng cần đẩy mạnh chống lãng phí, hiện nay là vô kể, nhiều dự án lớn chậm triển khai, triển khai dở dang nhiều năm, lãng phí rất nhiều tiền của. Lãng phí đất đai, đầu tư, triển khai dự án… rất lớn.

Ông NGUYỄN PHÚ BÌNH, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.