Cử tri mong Tổng bí thư, Chủ tịch nước tham gia nhiệm kỳ tới

(PLO)- Cử tri mong muốn Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo tiếp tục tham gia nhiệm kỳ tới để chèo lái con thuyền của đất nước.

Sáng 24-6, ĐBQH TP Hà Nội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIV.

Các ĐBQH dự buổi tiếp gồm Trung tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng; bà Bùi Huyền Mai, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP Hà Nội và bà Trần Thị Phương Hoa, Bí thư Quận uỷ Cầu Giấy.

Cử tri Nguyễn Thị Xuân Thắng (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: H.GIANG

Tại buổi tiếp xúc, Đại biểu Bùi Huyền Mai cho hay: Do điều kiện công tác nên Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không bố trí được thời gian tới tiếp xúc cử tri. Tổng bí thư, Chủ tịch nước có gửi lời kính chúc sức khoẻ và lời thăm hỏi ân cần tới các cử tri.

Cử tri Nguyễn Thị Xuân Thắng (quận Hoàn Kiếm) hoan nghênh việc Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đi đầu cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước kiên quyết chống tham nhũng, tìm ra nhiều vụ tham nhũng lớn để đưa ra xét xử. Các cá nhân liên quan phải chấp hành bản án theo toà phán quyết, phải nộp lại số tiền và tài sản tham nhũng.

Tuy nhiên, bà Thắng cho rằng số tiền và tài sản tham nhũng thu lại rất ít. Cử tri đề nghị cần công khai cho nhân dân biết và phải có cơ chế cũng như luật để xử thật nghiêm, như vậy mới răn đe được cá nhân khác không nảy sinh ý định tham nhũng.

Bà Thắng cũng nêu nguyện vọng: Trước mắt, đất nước còn gặp nhiều khó khăn, cử tri mong muốn Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo tiếp tục tham gia nhiệm kỳ tới để chèo lái con thuyền đến đích cuối cùng.

Cử tri Lê Thanh Luyến (quận Ba Đình). Ảnh: H.GIANG

Cử tri Lê Thanh Luyến (quận Ba Đình) đánh giá cao Việt Nam đã khống chế được dịch COVID-19. Cũng theo cử tri này, với tinh thần “thương người như thế thương thân”, “một  miếng khi đói bằng một gói khi no”, nhiều nhà hảo tâm đã giúp đỡ những người khó khăn, lắp đặt các cây ATM gạo, ATM mỳ gói; bộ đội nhường giường cho người đi cách ly… 

Tuy nhiên, cử tri Lê Thanh Luyến cũng đề nghị Quốc hội giám sát chặt chẽ việc chi hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nếu không lại xảy ra tiêu cực, gói hỗ trợ lại “chạy” nhầm nhà. Đặc biệt, cử tri rất quan tâm chuyện xử lý việc trục lợi qua mua sắm thiết bị phòng, chống dịch bệnh.

Vị cử tri quận Ba Đình đồng thời đề nghị Quốc hội giám sát việc thực hiện tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông. Ông nói đây là dự án người dân Thủ đô vô cùng kỳ vọng, nhưng đến nay 8 lần chậm tiến độ, 10 năm chưa đưa vào vận hành, đội vốn đến 200%, mỗi năm trả lãi đến 600 tỉ đồng mà chưa đưa vào hoạt động được. 

“Cuối cùng thì ai chịu? Chính là nhân dân phải gánh chịu”- Cử tri Luyến đặt vấn đề.

Hiểu sao về cơ cấu trong công tác nhân sự?
Hiểu sao về cơ cấu trong công tác nhân sự?
(PL)- Cơ cấu là một nội dung của phương hướng công tác nhân sự, được Hội nghị Trung ương 12 vừa rồi tập trung bàn thảo, quyết định. Vậy cơ cấu là gì và có phải “một lần cơ cấu bằng phấn đấu cả đời?”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.